Đảng bộ xã Lăng Thành (Yên Thành) đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đảng bộ xã Lăng Thành (Yên Thành) đã tổ chức đại hội đại biểu khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
Sáng 29/4, Đảng bộ xã Lăng Thành (Yên Thành) chính thức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Sáng 29/4, Đảng bộ xã Lăng Thành (Yên Thành) chính thức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Lăng Thành khẳng định, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa XXIII, đảng bộ và nhân dân Lăng Thành đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ địa phương có những dấu ấn rõ nét: Xây dựng thành công nông thôn mới; nhiều công trình giá trị cao, như: Trường THCS; công sở xã; sân vận động… được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn được đổ bê tông theo tiêu chí NTM.

Đại biểu dự đại hội. Anhhr: Xuân Hoàng
Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Lĩnh vực giáo dục được nâng cao chất lượng, Trường THCS đứng tốp đầu về chất lượng mũi nhọn trong khối THCS huyện. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 216,7 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 72,3 tỷ đồng tăng 1,46 lần vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7,3% đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 2,95%; Công nghiệp - xây dựng tăng 12,25%; Thương mại - dịch vụ tăng 13%. Tỷ trọng cơ cấu  nông - lâm - thủy sản năm 2015 là 63,36% năm 2020 giảm xuống còn 52,65%; công nghiệp - xây dựng 13,98% tăng 18,36%; thương mại - dịch vụ  22,66% tăng 28,99% vượt chỉ tiêu đại hội.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/năm tăng gần 2 lần so với năm 2015, đạt chỉ tiêu đại hội (36 - 40 triệu đồng).

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Lăng Thành xác định 6 chương trình trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy giá trị Đình Sừng và các di sản khác trên địa bàn.

Quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trường THCS xã Lăng Thành đã được đầu tư xây dựng khang trang, là tốp đầu về chất lượng dạy học của huyện. Ảnh: Xuân Hoàng
Trường THCS xã Lăng Thành đã được đầu tư xây dựng khang trang, là tốp đầu về chất lượng dạy học của huyện. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm  từ 8,5% đến 8,8%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 65 đến 70 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản: 42-40%; công nghiệp - xây dựng 23-24%; thương mại - dịch vụ: 35-36%. Xã đạt Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Hải được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã.

Tin mới