Đảng bộ xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) tổ chức đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Lưu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Quỳnh Thanh là xã giáo toàn tòng với dân số hơn 14 nghìn người. Đảng bộ xã Quỳnh Thanh có 90 đảng  viên sinh hoạt tại 17 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã khắc phục những khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đã đề ra.

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu). Ảnh Như Thủy
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu). Ảnh Như Thủy

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của xã Quỳnh Thanh ước đạt 11 %, đạt chỉ tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 473,898 tỷ đồng tăng 24,4% so mới mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đại hội.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Thanh tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, giảm dần tỷ lệ nông lâm nghiệp, tăng nhanh nhóm ngành tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản và dịch vụ. Nhiều ngành nghề tiếp tục được phát triển như công ty may mặc, công ty nước sạch, chế biến lâm sản, cơ khí, điện tử và lắp ráp phụ kiện đèn bật ga để giải quyết việc làm cho người dân.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2015-2020  xã Quỳnh Thanh tranh thủ các nguồn lực từng bước hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị vùng đặc thù được Đảng ủy quan tâm đẩy mạnh.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Quỳnh Thanh đã cử 14 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 13 đảng viên mới, trong đó có 7 đảng viên là người công giáo vượt chỉ tiêu đại hội là 2 đến 3 đảng viên. Hàng năm Đảng bộ xã được huyện ủy Quỳnh Lưu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh Như Thủy
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh Như Thủy

Phát huy thành quả của nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đề ra 29 chỉ tiêu về kinh tế- văn hóa- xã hội -chính trị để phấn đấu thực hiện, trong đó vẫn ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ (tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9 – 10 %); phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm;

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học; ưu tiên nâng cấp cơ sở thiết chế văn hóa thông tin thôn xóm; quan tâm đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động và xuất khẩu lao động; khuyến khích nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học vào nuôi các loại con đặc sản mặn lợ như tôm, cá, cua.

Lãnh đạo Huyện ủy quỳnh lưu. Ảnh Như thủy
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh– Phó bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại đại hội. Ảnh Như Thủy

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh– Phó bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Thanh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị nhiệm kỳ mới, địa phương nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để thống nhất phương hướng, chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Như Thủy
Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Như Thủy

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thanh bầu 9 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Văn Trinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thanh, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tin mới