Đảng bộ xã Tiến Thành (Yên Thành): Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, Đảng bộ xã Tiến Thành, huyện Yên Thành chính thức tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội.
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Tiến Thành lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Tiến Thành lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo của Đảng bộ xã Tiến Thành nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Tiến Thành vẫn đạt 25/29 chỉ tiêu, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế phát triển vượt bậc.

Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 291 tỷ đồng, so với kế hoạch đại hội đạt 158,3%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn (2015 – 2020) là 9,65%, so với kế hoạch vượt 0,65 %. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,08 triệu đồng/người/năm, vượt kế hoạch đại hội 4,380 nghìn đồng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tiến Thành không ngừng đổi mới tư duy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của nhà nước; vận dụng sáng tạo các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung thu hút các chương trình, dự án để giải quyết việc làm cho nhân dân, đồng thời huy động sức người, sức của trong nhân dân để phấn đấu xây dựng xã Tiến Thành đạt xã NTM đẹp, bền vững trong những năm tiếp theo.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã chọn 3 khâu đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ tới, trong đó đáng chú ý, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồi mở rộng và nâng cao hiệu quả chất lượng cây ăn quả, cây dược liệu, cây gỗ quý hiếm, khuyến kích xây dựng các cơ sở sản xuất chế biến cây nguyên liệu, dược liệu, hình thành các trang trại, gia trại có quy mô lớn và chất lượng cao.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Trường Mầm non xã Tiến Thành được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học. Ảnh: Xuân Hoàng
Trường Mầm non xã Tiến Thành được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học. Ảnh: Xuân Hoàng
Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8-10%. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thủy sản 46,78%; Công nghiệp - xây dựng 24,77%; Dịch vụ 28,46%. Thu nhập đầu người 66,81 triệu đồng. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025. Phấn đấu đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận HTXSNV, 2/3 các ngành, đoàn thể  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin mới