Đang cách ly tập trung, trộm luôn ti vi của nhà trường

(Baonghean.vn) - Trong thời gian đang cách ly tại Trường Mầm non xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Lưu Văn Long đã lấy trộm chiếc tivi của nhà trường. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện.

Ngày 19/8/2021, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại Trường Mầm non xã Quỳnh Trang.

Đối tượng
Đối tượng Lưu Văn Long. Ảnh: Bình Nguyên

Trước đó, ngày 17/8/2021, Công an xã Quỳnh Trang tiến hành kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường mầm non thì phát hiện mất 01 chiếc tivi. Ngay lập tức, Công an xã đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Công an bắt Lưu Văn Long (SN 1988) trú tại thôn 02, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai và thu hồi 01 chiếc tivi nhãn hiệu Asanzo trị giá khoảng 09 triệu đồng. Long là đối tượng thuộc diện F1 từ vùng dịch Đà Nẵng về, đang cách ly tại Trường Mầm non xã Quỳnh Trang.

Quá trình đấu tranh, Lưu Văn Long khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 15/8/2021, phát hiện phòng số 03, nhà phía Đông Trường Mầm non xã Quỳnh Trang (mới được phun khử khuẩn nên không khóa cửa) có 01 chiếc tivi còn mới. Quan sát không có ai, Long lẻn vào trộm và đưa ra phía bờ tường của trường (khu vực giáp với sân vận động xã).

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án. Ảnh: Bình Nguyên

Sau đó, Long trở về phòng cách ly và gọi điện nhờ anh họ là Bùi Văn Trung (SN 1976) trú tại thôn 02, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai đến khu cách ly để đưa ti vi về nhà Trung. Đến sáng 16/8/2021, Long gọi điện cho Trung nói chiếc ti vi đó là do mình trộm của Trường Mầm non. Mặc dù biết hành vi của Long là vi phạm pháp luật nhưng Trung không tố giác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và làm rõ từng hành vi của 02 đối tượng Lưu Văn Long và Bùi Văn Trung.

Theo cơ quan Công an, Lưu Văn Long có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản./.

Tin mới