Đang làm báo cáo kinh tế kỹ thuật khắc phục đình chợ Hiếu bị cháy

(Baonghean.vn) - Trước kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa cho biết đang làm báo cáo kinh tế kỹ thuật để sớm khắc phục đình chợ Hiếu bị cháy.
Sáng 6/5, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy

Sáng 6/5, các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thành Duy

Sớm khắc phục đình chợ Hiếu bị cháy

Sau khi nghe thông báo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri phường Hòa Hiếu đã có 17 ý kiến phản ánh đến các đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương.

Cử tri Bùi Thị Hoàn, tiểu thương chợ Hiếu cho biết, vụ cháy chợ vào đêm 24/4, rạng sáng 25/4 đã thiêu rụi ki - ốt của khoảng 30 tiểu thương, hộ thiệt hại nhiều nhất từ 500 -700 triệu đồng, ít nhất 50 -70 triệu đồng và đề nghị có giải pháp khắc phục đình chợ bị cháy để sớm quay trở lại buôn bán, ổn định cuộc sống. 

Cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Kim Hải - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi 46 ki - ốt của gần 30 hộ gia đình. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều ra nguyên nhân và đang chờ kết luận. 

Ngay sau cháy chợ, công tác thu dọn đã được tiến hành. Phường đang làm báo cáo kinh tế kỹ thuật để thẩm định, phê duyệt và tiến hành khắc phục đình chợ số 3 bị cháy ngay trong tuần này.  

UBND thị xã đã có phiên họp đột xuất quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho các tiểu thương bị thiệt hại. Bên cạnh đó, phường làm tờ trình đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ. Ngoài ra các bà con buôn bán tại chợ Hiếu vận động được trên 40 triệu hỗ trợ các gia đình;…

Cháy tai chợ Hiếu gây thiệt hại nặng cho tiểu thương. Ảnh tư liệu
Cháy tại chợ Hiếu gây thiệt hại nặng cho tiểu thương. Ảnh tư liệu
Cũng tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề khác. Ông Đặng Văn Tính đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến với các bộ, ngành liên quan xem xét lại việc tăng giá điện.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1, kiến nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến y tế học đường. 

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết việc ngập úng tại khối Tân Thành sau khi xây dựng đường giao thông; giải quyết chế độ cho người có công, gia đình chính sách;...

Đang kiểm tra điều chỉnh giá điện
Thay mặt các đại biểu, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời ý kiến các cử tri, trong đó với kiến nghị xem xét lại tăng giá điện, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua, làm rõ đúng, sai và báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2019.
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão trả lời các kiến nghị của cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Trần Văn Mão trả lời các kiến nghị của cử tri phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Duy
Dịp này, 20 suất quà được trao cho các gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn của phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa do ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng gửi tặng.
Phường Hòa Hiếu nằm ở trung tâm thị xã Thái Hòa, có diện tích hơn 459 ha. Phường hiện có gần 2.800 hộ dân với khoảng 10.686 khẩu cư trú tại 12 khu dân cư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%. Ảnh: Googlemaps
Phường Hòa Hiếu nằm ở trung tâm thị xã Thái Hòa, có diện tích hơn 459 ha. Phường hiện có gần 2.800 hộ dân với khoảng 10.686 khẩu cư trú tại 12 khu dân cư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%. Ảnh: Googlemaps

Tin mới