­Đằng sau những vụ cháy rừng ở Nghệ An

(Baonghean) - Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Nghệ An xảy ra 13 vụ cháy rừng. Mặc dù các lực lượng chức năng và tại chỗ đã tích cực dập lửa rừng nhưng đã có những mất mát về người và thiệt hại nhiều diện tích rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) còn nhiều bất cập, vì thế các cấp ngành và người dân luôn canh cánh nỗi lo cháy rừng.

Thiếu cả người và phương tiện 
Xã Nam Xuân được xác định là vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng ở huyện Nam Đàn. Nơi đây có 335 ha trồng thông và keo, tập trung liền vùng, liền dải. Xã nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Tây Nam, địa hình đèo dốc nên công tác chữa cháy trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nguồn nước để dập đám cháy hầu như không có.
Mặc dù có diện tích rừng tương đối lớn, tuy nhiên hiện đội bảo vệ rừng của xã Nam Xuân chỉ có 4 người, bao gồm 1 đội trưởng và 3 thành viên. Công tác tuần tra rừng thường gặp nhiều bất cập do lực lượng mỏng.
Chữa cháy rừng tại xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Quang An
Chữa cháy rừng tại xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Quang An

“Ngày trước đội bảo vệ rừng có hơn 10 người, tuy nhiên giờ người ta rút về để đi làm kinh tế cả, nay chỉ còn 3 người. Khi có sự cố cháy rừng thì chúng tôi buộc phải báo cáo ngay để có sự hỗ trợ vì lực lượng tại chỗ không thể xử lý được nếu đám cháy lớn”.

Ông Nguyễn Xuân Chất - Đội trưởng đội bảo vệ rừng xã Nam Xuân.

Ngoài việc thiếu nhân lực trong công tác bảo vệ rừng, hiện các trang thiết bị phục vụ phòng chữa cháy của địa phương cũng rất hạn chế, toàn xã Nam Xuân chỉ được trang bị 2 máy thổi, các dụng cụ như dao, rựa chủ yếu là đội bảo vệ tự trang bị. Điều đáng nói là khi có cháy xảy ra, số trang bị này không đủ phục vụ cho nhu cầu dập lửa.
Dụng cụ dập lửa hết sức thô sơ như vỉ dập lửa, cành cây, dao rựa không phát huy hiệu quả khi dập lửa rừng. Ảnh: Lâm Tùng
Dụng cụ dập lửa hết sức thô sơ như vỉ dập lửa, cành cây, dao rựa không phát huy hiệu quả khi dập lửa rừng. Ảnh: Lâm Tùng

Còn ở xã Nam Kim (Nam Đàn) không có đội bảo vệ rừng mà chỉ có 1 cán bộ phụ trách mảng lâm nghiệp, trang thiết bị hiện cũng chỉ được trang bị 2 máy thổi, số còn lại chủ yếu là những vật dụng thô sơ như vỉ dập lửa, dao, rựa tự trang bị.Các đồ bảo hộ cho lực lượng dập lửa hầu như không có.

Đây cũng là thực trạng chung của tất cả các xã có rừng trên địa bàn tỉnh. Điều đó lý giải vì sao, khi xảy ra cháy, rất khó huy động nhân lực và phương tiện đủ đối phó với “giặc lửa”. 
Trong tháng 6 vừa qua, Nam Xuân và Nam Kim, Khánh Sơn (Nam Đàn) đã liên tục xảy ra cháy rừng, thiệu trụi nhiều diện tích thông, keo... Các xã đều phải báo cáo lên UBND huyện Nam Đàn, đề nghị huy động hỗ trợ lực lượng bộ đội, cảnh sát PCCC dập lửa.
Bộ đội được huy động tạo đường băng cản lửa trong vụ cháy rừng xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Q.A
Bộ đội được huy động tạo đường băng cản lửa trong vụ cháy rừng xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Q.A

“Một vấn đề nữa là các xã lúng túng trong phối hợp lực lượng dập lửa rừng. Điển hình trong tháng 6, thời điểm lực lượng tiếp viện đến xã Khánh Sơn, địa phương không cắt cử người dẫn đường, trong khi đám cháy lại xảy ra vào ban đêm, do đó, các lực lượng không biết cách nào để có thể tiếp cận được hiện trường nhanh nhất vì không thông thuộc địa bàn”. 

Ông Nguyễn Đình Thế - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn.

“4 tại chỗ” trong PCCCR gồm: Lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Tuy nhiên ở nhiều xã vấn đề này thể hiện không tốt, còn lúng túng, bị động, chưa phát huy được.
Trong huy động lực lượng đến trợ giúp, đã thể hiện các lực lượng có lúc không biết đường lên đám cháy để dập do không có bản đồ, không thông thạo địa hình. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong chữa cháy rừng là phải tiếp cận được hiện trường càng nhanh càng tốt. 
Một vấn đề khác là khi nhiều lực lượng chữa cháy cùng đến nhưng chưa rõ cấp chỉ huy cao nhất nên các lực lượng đều tự chỉ huy lực lượng của mình nên chưa tạo ra sức mạnh khi PCCCR.
Mới đây, trong một cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra điều đó: Người chỉ huy cần phân tích đánh giá nhanh địa hình, quy mô điều kiện cụ thể của đám cháy trên cơ sở lực lượng, phương tiện tại chỗ hiện có để đưa ra phương án, giải pháp chỉ huy chữa cháy hiệu quả nhất. Việc phát tạo đường băng cản lửa và tiến hành xử lý đốt trước nhằm đón đầu và khoanh vùng, cô lập đám cháy. Các đường băng nếu được tận dụng qua các hệ thống đường mòn hoặc khe suối tự nhiên thì hiệu quả sẽ cao hơn. Lực lượng tham gia chữa cháy phải được phân bố đều theo các tổ, đội và nên có người địa phương thông thuộc địa hình, người có kiến thức nhất định về kỹ thuật, nghiệp vụ PCCCR.
Đi tìm giải pháp hiệu quả
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên nhân cháy rừng gia tăng trong mùa nắng năm nay đó là thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, tình trạng thực bì khô, nguồn vật liệu cháy lớn, nguy cơ dự báo cháy luôn báo động cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Tình trạng thực bì khô, dày khiến những cánh rừng thông luôn ở mức báo động cháy cao. Ảnh: Q.A
Tình trạng thực bì khô, dày khiến những cánh rừng thông luôn ở mức báo động cháy cao. Ảnh: Q.A
Hơn 15.000 ha rừng thông nhựa thuộc các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, Hưng Nguyên và Thanh Chương luôn trong tình trạng báo động.
Trong khi đó diện tích phát dọn thực bì hàng năm chỉ được khoảng 5 ngàn ha từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và kinh phí chủ rừng trích để lại từ khai thác nhựa thông, số còn lại không có nguồn kinh phí để phát dọn.
Bà con xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) thu dọn lá thông phục vụ trồng hành tăm và phần nào hạn chế cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Lộc trong thời gian qua. Ảnh: Q.A
Bà con xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) thu dọn lá thông phục vụ trồng hành tăm và phần nào hạn chế cháy rừng trên địa bàn huyện Nghi Lộc trong thời gian qua. Ảnh: Q.A
Cháy rừng thường xảy ra vào những ngày cao điểm nắng nóng, vào buổi trưa, ban đêm, gây khó khăn cho công tác chữa cháy rừng. Một số vụ cháy xảy ra liên tục, tập trung vào những ngày nắng nóng cực kỳ gay gắt, do vậy lực lượng chữa cháy của Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị quân sự, Công an PCCC, lực lượng chủ rừng đã tham gia chữa cháy nhiệt tình.
Nhưng khi các vụ cháy rừng tiếp theo xảy ra, khiến các lực lượng này gần như kiệt sức. Lực lượng dự phòng để điều động chữa cháy rừng bổ sung không có. Đây là khó khăn trong việc huy động lực lượng chữa cháy rừng hiện nay.
Khó khăn nữa là trang thiết bị chữa cháy rừng vẫn còn thiếu trang bị cho lực lượng chữa cháy tăng cường của các đơn vị quân sự, lực lượng dân quân tự vệ. Kinh phí cho các địa phương chi trả tiền bồi dưỡng, tiền phục vụ hậu cần cho các lực lượng được điều động tham gia chữa cháy rừng thiếu thốn. 
Lực lượng dân quân trực cháy tại xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Q.A
Lực lượng dân quân trực cháy tại xã Nam Kim (Nam Đàn). Ảnh: Q.A
Công tác PCCC rừng từ đầu năm triển khai có thể nói chưa được tốt. Bên cạnh đó lực lượng trông coi bảo vệ rừng quá mỏng (bình quân 1 kiểm lâm phải  phụ trách hơn 1.000 ha rừng) nên khó có thể canh chừng và cấm đưa lửa rừng.
Các huyện, thành phố, Hạt kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương cấp xã, các tổ đội chữa cháy rừng cần tiếp tục  rà soát, kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24h hàng ngày trong suốt mùa nắng nóng. Đặc biệt rút kinh nghiệm bổ cứu giải pháp hiệu quả sau các vụ cháy vừa qua. 
Hiện nay với thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng ngừa, các địa phương, chủ rừng cần xây dựng đường băng cản lửa đủ đáp ứng ngăn chặn lửa rừng lan rộng khi xảy ra cháy.
Đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng nguy cơ cháy rừng cao, cần chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn các hành vi đưa lửa vào rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.
Cùng đó, công tác điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng cũng cần thực hiện quyết liệt để nghiêm trị làm gương cho những người khác. 

Tin mới