Đảng thân Nga chiến thắng bầu cử Quốc hội Armenia; Mỹ tính chi 750 tỉ USD cho quốc phòng

(Baonghean.vn) - Ukraine có thể thiệt hại hàng tỷ USD vì thiết quân luật; IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng; Mỹ sẽ chi 750 tỉ USD cho quốc phòng; Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Ukraine có thể thiệt hại hàng tỷ USD vì thiết quân luật

Quân nhân Ukraine và các xe bọc thép hiện đại. Ảnh: AP
Quân nhân Ukraine và các xe bọc thép hiện đại. Ảnh: AP
Kênh truyền hình Pryamiy TV (Ukraine) dẫn lời nghị sĩ đối lập Volodymyr Husak nói: “Tôi tin những thiệt hại do thiết quân luật gây ra đối với nền kinh tế Ukraine có thể lên đến hàng tỷ USD”. 


Nhà lập pháp nhấn mạnh việc nền kinh tế nước này phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu. Trong khi đó, quy định và giao thức của các nước thường cấm hoạt động mua và bán hàng hóa với quốc gia đang thiết quân luật. “Nhiều doanh nghiệp hiện không thể ký kết hợp đồng”, ông Husak nêu rõ. 

IS ngoan cố bám trụ thành trì cuối cùng

is ngoan co bam tru thanh tri cuoi cung hinh 1

IS thực hiện các biện pháp ngày càng liều lĩnh và chống trả quyết liệt bất cứ ai tấn công chúng để bám trụ lại thành trì cuối cùng. Ảnh: Getty

IS từng kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Iraq và Syria, hiện đang phải vật lộn để bám trụ lại một vùng đất nhỏ cũng là thành trì cuối cùng của tổ chức này ở biên giới Syria và Iraq sau khi bị tấn công liên tiếp với 30.000 cuộc không kích. Để bám trụ lại thành trì cuối cùng. IS thậm chí đã tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực quanh thị trấn Hajin ở tỉnh Deir al-Zour nhằm giành lại vùng lãnh thổ chúng từng chiếm ưu thế.

Các quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào IS rất khó khăn bởi những tay súng này không còn gì để mất và chúng không còn nơi trú ẩn nào khác. Mặc dù phía Mỹ ước tính rằng IS chỉ còn khoảng 2.000 - 2.500 tay súng ở khu vực Hajin, nhưng Tướng Patrick Roberson, chỉ huy quân đội Mỹ nhận định chúng có nhiều thời gian để xây dựng khả năng phòng thủ bằng cách đào các đường hầm và đặt các bẫy bom mìn.

Mỹ sẽ chi 750 tỉ USD cho quốc phòng?

my se chi 750 ti cho quoc phong bat chap kho khan ve ngan sach? hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ đề xuất của Quốc hội về kế hoạch dành 750 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng vào năm tới. Ảnh: AP.

Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump ủng hộ đề xuất của Quốc hội về kế hoạch dành 750 tỉ USD cho chi tiêu quốc phòng vào năm tới. Điều này dường như là tín hiệu cho thấy Lầu Năm Góc sẽ tăng chi tiêu vào thời điểm Chính phủ Mỹ đang chủ trương thắt chặt hầu bao trong những lĩnh vực khác.

Hiện tại chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong 6 năm qua. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chỉ thị các thành viên trong Nội các đưa ra đề xuất cắt giảm chi tiêu 5% cho mỗi cơ quan họ quản lý. Tuy vậy, ông Trump vẫn cho rằng Quân đội sẽ là một ngoại lệ.

Malaysia bắt giữ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Malaysia bắt cựu Thủ tướng Najib Razak, đưa ra tòa chóng vánh - Ảnh 1.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AP

Ủy ban Phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak để điều tra hành vi thay đổi báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib bị bắt vào khoảng 11h00 ngày 10/12, vài phút sau khi tới trụ sở MACC để trả lời các vấn đề liên quan tới Quỹ 1MDB.

Trước đó vào ngày 25/11, Tổng Kiểm toán Madinah Mohamad cho biết một phần báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ 1MDB đã bị loại bỏ, và phần này liên quan tới doanh nhân Low Taek Jho, còn được biết đến với cái tên Jho Low, người đang lẩn trốn ở nước ngoài. Doanh nhân Jho Low từng là cố vấn của Quỹ 1MDB, bị cả Malaysia và Mỹ cáo buộc rửa tiền liên quan tới quỹ này.

Đảng thân Nga chiến thắng vang dội trong bầu cử Quốc hội Armenia

dang than nga chien thang vang doi trong bau cu quoc hoi armenia hinh 1
Quốc hội Armenia. Ảnh: Massis Post.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia cho biết, khối bầu cử liên minh “Bước đi của tôi” của cựu Thủ tướng Nikola Pashinian có quan điểm ủng hộ phát triển quan hệ với Nga, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước này. 

Với hơn 90% số phiếu được kiểm, liên minh “Bước đi của tôi” giành được hơn 70% số phiếu bầu. Đứng thứ 2 với khoảng cách khá xa là đảng Armenia Thịnh vượng, với 8,37% phiếu bầu. Đảng nhỏ tự do Armenia Xán lạn có quan điểm thân phương Tây chỉ giành được 6,33% phiếu bầu.

Đức kêu gọi hợp tác đa phương để giải quyết vấn đề di cư

Cuộc khủng hoảng người di cư vẫn ám ảnh cả châu Âu
Người di cư và tị nạn tại Nantes, Pháp ngày 23/7. Nguồn: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra tại Marrakesh (Maroc), Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu rõ: "Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau đấu tranh chống lại nạn di cư bất hợp pháp để bảo vệ công dân của mình. Rõ ràng các nỗ lực quốc gia đơn phương sẽ không giải quyết vấn đề này, mà chỉ có thể giải quyết thông qua hợp tác đa phương".

Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Hội nghị LHQ tại Maroc với sự tham dự của của các nhà lãnh đạo và đại diện của khoảng 150 nước trên thế giới đã thông qua Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên.

Trung Quốc cáo buộc Canada "đối xử vô nhân đạo" với giám đốc Huawei

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Twitter.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh:Twitter.

Trung Quốc chỉ trích Canada sau khi có thông tin nói rằng bà Mạnh Vãn Chu không được chăm sóc y tế đầy đủ trong thời gian bị giam. "Chúng tôi tin rằng điều này là vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo, đề cập đến giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu đang bị Canada giam. Bà Mạnh bị nhà chức trách Canada bắt hôm 1/12 tại sân bay quốc tế Vancouver theo đề nghị từ Mỹ.

Trước đó, luật sư của Mạnh Vãn Chu viện lý do sức khỏe để xin cho bà được tại ngoại trong thời gian chờ phiên điều trần xem xét quyền bảo lãnh tại ngoại tiếp theo. Theo luật sư, bà Mạnh mắc bệnh "cao huyết áp nghiêm trọng", khó thở khi ngủ và đã phải nhập viện điều trị ngay sau khi bị bắt giam.

Libya dự định ngừng sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất cả nước

Mỏ dầu El Sharara ở Libya. Nguồn: Reuters
Mỏ dầu El Sharara ở Libya. Nguồn: Reuters

Libya dự định sẽ ngừng sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất nước này sau khi một số thành viên của các bộ lạc và nhân viên an ninh của nhà nước đã chiếm giữ mỏ dầu El Sharara, đe dọa các công nhân dầu mỏ.

Nếu Công ty Dầu mỏ quốc gia (NOC) thực thi dự định trên, việc ngừng sản xuất tại mỏ dầu có công suất 315.000 thùng/ngày, cũng sẽ kéo theo khả năng đóng cửa mỏ dầu El-Feel công suất 70.000 thùng dầu/ngày gần đó. Theo nhận định của NOC, việc ngừng sản xuất tại mỏ dầu El Sharara sẽ gây ra những hậu quả to lớn, lâu dài và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại sản xuất.

Tin mới