Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An gặp mặt cán bộ, đảng viên và người lao động là con liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Gặp mặt, tri ân 102 cán bộ, người lao động là con liệt sỹ, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An mong muốn các cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Sáng 23/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt 102 cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị. Họ là con của các liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Ảnh: Mai Hoa
Sáng 23/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt 102 cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị. Họ là con của các liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc gặp mặt. Tham gia có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 136 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 135 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, hơn 30.000 cán bộ, đảng viên, người lao động; trong đó, có nhiều người là con liệt sỹ, là thương, bệnh binh và con của thương, bệnh binh.

Dù ở vị trí công tác nào họ đều phát huy truyền thống của gia đình, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều người được tín nhiệm và giữ những vị trí quan trọng, đứng đầu các doanh nghiệp, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Khối trong những năm qua.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ, thương, bệnh binh, các gia đình chính sách. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy Khối cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng quà cho con liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng quà cho con liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, Đảng ủy nhận phụng dưỡng 22 Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhiều nhà tình nghĩa; chăm lo, giúp đỡ các thương, bệnh binh, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho cán bộ là con của liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho cán bộ là con của liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng quà cho người lao động là con của liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng quà cho người lao động là con của liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa

Chúc các thân nhân gia đình liệt sỹ sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống, đồng chí Phan Thị Hoan cũng mong muốn các cán bộ, đảng viên, người lao động là con liệt sỹ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, nỗ lực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tin mới