Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 9/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Khu Kinh tế Đông Nam.
Các đại biểu tham dự lễ hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: T.G
Các đại biểu tham dự lễ hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: T.G

Tham dự có các đồng chí: Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ năm 1960 đến nay, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, toàn dân đều thực hiện "Tết trồng cây" theo lời Bác, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.G
Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.G

Thời gian qua, nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhiều tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp triển khai thực hiện, góp phần tạo nên kết quả trồng được 7,3 triệu cây xanh của tỉnh Nghệ An trong năm 2021, hưởng ứng mục tiêu đến năm 2025, cả nước trồng được 1 tỷ cây xanh như Đề án số 524 đã được Chính phủ phê duyệt ngày 1/4/2021.

Trong bối cảnh hiện nay, khi phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên trở thành xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia, dân tộc, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây: “Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành, đồng thời góp phần tạo ra  tiềm năng của cải vật chất cho đời sống của doanh nghiệp và xã hội”.

Lãnh đạo Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An phát biểu đáp từ, khẳng định toàn thể người lao động công ty sẽ tích cực hưởng ứng Tết trồng cây bằng tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất. Ảnh: T.G
Lãnh đạo Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An phát biểu đáp từ, khẳng định toàn thể người lao động công ty sẽ tích cực hưởng ứng Tết trồng cây bằng tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao nhất. Ảnh: T.G

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây, phấn đấu “Mỗi đảng viên, người lao động trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh”. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: T.G
Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", kêu gọi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tích cực tham gia. Ảnh: T.G

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cùng nhau hưởng ứng chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh -Vì một Việt Nam xanh", nâng cao nhận thức cho người lao động, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện doanh nghiệp và người lao động tham gia trồng 100 cây ăn quả trong khuôn viên Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An. Ảnh: T.G
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện doanh nghiệp và người lao động tham gia trồng 100 cây ăn quả trong khuôn viên Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An. Ảnh: T.G

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An đã tiến hành trồng 100 cây ăn quả trong khuôn viên công ty, góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường.

Tin mới