Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 400 học viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn nhằm trang bị hệ thống các văn bản, quy định mới của Đảng về công tác xây dựng Đảng và các nghiệp vụ cụ thể về sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chi uỷ cơ sở...
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 27/8, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho gần 400 bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Xuất phát từ thực tiễn từ sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác xây dựng Đảng được ban hành; mặt khác, đội ngũ cấp uỷ, chi uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra khó mới có sự thay đổi; bởi vậy việc tổ chức lớp huấn là nhằm cập nhật một cách có hệ thống các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng gắn với tập huấn, hướng dẫn, cung cấp một số kỹ năng nghiệp vụ về công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, kiểm tra, văn phòng cấp uỷ.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh và các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh và các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, trong thời gian diễn ra lớp tập huấn trong 1 ngày; các học viên sẽ được tiếp thu 4 chuyên đề. Bao gồm chuyên đề tổ chức sinh hoạt chi bộ và nghiệp vụ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng; nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ; một số nghiệp vụ về công tác tuyên giáo.

Ngoài các chuyên đề nêu trên, lớp tập huấn cũng cung cấp những thông tin và lưu ý trong thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại cơ sở.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt về sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên... Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt về sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên... Ảnh: Mai Hoa

Lớp tập huấn dành thời gian để trao đổi, đối thoại, giải đáp làm rõ những vấn đề khó khăn hay lúng túng trong thực hiện các nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng diễn ra trong thực tiễn tại các đơn vị cơ sở.

Yêu cầu được đặt ra đối với các học viên thông qua lớp tập huấn này phải nắm được các nội dung cốt lõi về kỹ năng tuyên truyền miệng; nhận thức và phân biệt được sự giống và khác nhau giữa tin đồn và dư luận xã hội, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và cách xử lý thông tin, dư luận xã hội.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là nắm chắc công tác chuẩn bị, quy trình, các bước tổ chức một cuộc sinh hoạt chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; yêu cầu sinh hoạt chuyên đề và các nội dung trọng tâm cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề; quy trình phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng.

Đó là chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra cơ sở; quy trình, hình thức kiểm tra, giám sát và các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên; nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới