Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Báo Nghệ An phối hợp, đồng hành với doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung phối hợp trọng tâm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An với Báo Nghệ An trong giai đoạn 2020 - 2025 là đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối trong lĩnh vực truyền thông.
Chiều 10/12, Báo Nghệ An và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã có cuộc làm việc giữa 2 cơ quan nhằm đánh giá quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An và Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 10/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An có cuộc làm việc, đánh giá quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An và Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 với nhiều nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực.

Nhiều thông tin về hoạt động, đóng góp của Đảng ủy Khối được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tạo sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An cũng luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An
Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An khẳng định hiệu quả phối hợp giữa 2 cơ quan thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh; thực hiện chương trình an sinh xã hội, tết vì người nghèo của các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, Báo Nghệ An đã tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ khối; thông qua tuyên truyền thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy Khối đề ra.

Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa nêu một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới giữa 2 cơ quan. Ảnh: Mai Hoa
Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa nêu một số nội dung cần phối hợp trong thời gian tới giữa 2 cơ quan. Ảnh: Mai Hoa

Hai bên cũng đã phối hợp đôn đốc các tổ chức đảng trong Đảng ủy Khối thực hiện chỉ thị của Đảng và Tỉnh ủy về mua và sử dụng báo Đảng; phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên web Đảng ủy khối…

Thảo luận tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp cho cả giai đoạn 2020 - 2025 và trong từng năm, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 cơ quan.

Đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cho rằng cần bài bản hơn trong phối hợp giữa 2 cơ quan ở giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho rằng cần bài bản hơn trong phối hợp giữa 2 cơ quan ở giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là phối hợp tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án số 5155-ĐA/TU về phát triển đảng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình, cách làm hay của Đảng ủy khối.

Gắn với đó là tuyên truyền, phản ánh các hiện tượng, ngăn ngừa các sai phạm pháp luật trong các doanh nghiệp và thực hiện tốt hơn điều lệ Đảng trong các tổ chức Đảng ở doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiến nghị các cơ quan chức năng siết chặt hạot động quảng cáo của các cơ quan báo chí. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An khẳng định, Báo Nghệ An sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến công tác truyền thông. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ khối trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin hai chiều; phối hợp đẩy mạnh việc mua và sử dụng báo Đảng trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối theo Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt Báo Nghệ An sẽ phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong vấn đề giải quyết đơn thư liên quan đến các doanh nghiệp trong khối gửi đến tòa soạn và phối hợp định hướng truyền thông, giải quyết các vấn đề khủng hoảng truyền thông đối với doanh nghiệp trong giai đoạn mới…

Tin mới