Đảng ủy Quân khu 4 quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 15/8, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của 3 chuyền đề của các nghị quyết: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trung tướng Võ Văn Việt - Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh:Trần Dũng

Đề việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) ở cơ sở đạt kết quả tốt. Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu: Cán bộ dự hội nghị cần tập trung nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), nắm chắc các công việc cần phải triển khai thực hiện để sau hội nghị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới.

Sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, chính trị các cấp trong Quân khu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) cho các đối tượng có chất lượng, hiệu quả.

 Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:Trần Dũng

Đối với các doanh nghiệp và các Đoàn KT - QP trực thuộc Quân khu và Bộ CHQS các tỉnh cần chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghi quyết 425 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Quân khu cần phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trần Dũng

(Truyền hình Quân khu 4)

TIN LIÊN QUAN
      

Tin mới