Đảng ủy Sư đoàn 324 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn; thủ trưởng phòng, ban, ngành; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá 4 cơ quan Sư đoàn; Chính ủy, Trung đoàn trưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Trợ lý Tuyên huấn 3 Trung đoàn; Chính trị viên, Tiểu đoàn trưởng 7 tiểu đoàn trực thuộc.

Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Sư đoàn 324 tiến hành quán triệt nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Sư đoàn 324 tiến hành quán triệt nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Lê Tường Hiếu.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 5 - 10/5/2017. Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, Hội nghị đã thông qua 3 nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hội nghị được nghe báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến nay; đồng thời tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2016, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định kỷ luật cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Tường Hiếu

Kết thúc hội nghị, Đại tá Trịnh Văn Hùng, nhấn mạnh: Hội nghị là dịp giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn nắm vững những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị đơn vị; từ đó, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2017 của Sư đoàn và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Lê Tường Hiếu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới