Đang vận chuyển pháo đi bán, bị cảnh sát giao thông bắt quả tang

(Baonghean.vn) - Huấn mua 70 kg pháo từ tỉnh Kon Tum rồi đem cất giấu sau vườn nhà để chờ mối mua được giá “tốt” sẽ đem bán. Khi trên đường đi giao hàng thì bị CSGT bắt quả tang.

19h ngày 9/11, tổ công tác thuộc đội CSGT-TT Công an TP Vinh đang tuần tra kiểm soát trên đường Trần Nguyên Hãn (thuộc phường Đông Vĩnh, TP Vinh) thì bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Khi thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, 2 đối tượng đã chống cự và ý định bỏ lại tang vật để chạy trốn.

2 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang
2 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Quỳnh Trang

Lường trước được các nguy cơ, tổ công tác đã kịp thời vây bắt, khống chế 2 đối tượng về trụ sở. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 30 cối pháo loại 49 quả có tổng trọng lượng hơn 70 kg và 2 xe máy.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Trần Văn Huấn (SN 1994, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và Vũ Khánh Toàn (SN 1982, trú xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu).

Bước đầu, đối tượng Huấn khai nhận, số pháo trên được mua từ tỉnh Kon Tum rồi đem cất giấu sau vườn nhà để chờ mối mua được giá “tốt”. Sau khi kiếm được mối, trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện chuyên án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin mới