Đặng Văn Lâm nhận thêm đề nghị từ đội bóng Bồ Đào Nha; Đối thủ của tuyển Việt Nam ‘rớt giá’ liên tục

(Baonghean.vn) -Giành Siêu cúp, Hà Nội tự tin đua vô địch V-League 2021; Đối thủ của tuyển Việt Nam ‘rớt giá’ liên tục; Đặng Văn Lâm nhận thêm đề nghị từ đội bóng Bồ Đào Nha; Vòng 3 FA Cup: MU và Arsenal rủ nhau tiến bước... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Vòng 18 La Liga: Barca đại thắng trong ngày Messi thăng hoa
Tại vòng 18 La Liga, Barca đã có chiến thắng đậm 4-0 trước Granada.
Nhập cuộc, Barca nhanh chóng chiếm thế chủ động và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 12. Messi đi bóng lắt léo trước khi chuyền cho Busquets để tiền vệ này kiến tạo cho Griezmann mở tỷ số. Đến phút 35, lại là Messi tạo nên dấu ấn khi anh có pha vẩy bóng chân trái chính xác, không cho thủ môn Rui Silva bất cứ cơ hội cản phá nào.  Tý số còn được nâng lên thành 3-0 ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp với cú đá phạt hàng rào ấn tượng của Messi. 
Messi và Griezmann ăn mừng chiến thắng của Barca. (Ảnh: Getty).
Messi và Griezmann ăn mừng chiến thắng của Barca. Ảnh: Getty.
Không những không thể ghi bàn, đội chủ nhà còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 người sau khi Vallejo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 cho Barca.
Với kết quả kể trên, Barca hiện đã có 34 điểm, chỉ còn kém Real đúng 3 điểm trên BXH. Dẫn đầu La Liga vẫn là Atletico với 38 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này còn đến 3 trận chưa đấu.
Vòng 3 FA Cup: MU và Arsenal rủ nhau tiến bước
MU nhẹ nhàng giành chiến thắng tối thiểu trước Watford còn Arsenal phải bước vào hiệp phụ mới vượt qua Newcastle để giành quyền vào vòng 4 FA Cup.
Ngay phút thứ 5, Scott McTominay di chuyển cắt mặt rồi đánh đầu đập đất hiểm hóc làm tung lưới Watford trong tình huống phạt góc. Alex Telles là tác giả đường kiến tạo với quả treo bóng từ bên cánh trái.
Sớm vượt lên dẫn trước, MU không dâng cao đội hình dồn ép Watford. Thay vào đó, Quỷ đỏ chủ động kìm tốc độ thi đấu ở mức trung bình và giữ nguyên tỷ số 1-0 cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Arsenal khuất phục Newcastle sau 120 phút thi đấu. (Ảnh: Getty)
Arsenal khuất phục Newcastle sau 120 phút thi đấu. Ảnh: Getty
Nếu như MU giành chiến thắng nhàn nhã trước đối thủ hạng dưới thì Arsenal phải mất 120 phút thi đấu mới vượt qua Newcastle. Hai đội bóng Premier League hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu trên sân Emirates và phải bước vào hiệp phụ.
Hiệp phụ thứ 2 chứng kiến Emile Smith Rowe và Pierre Emerick Aubameyang liên tiếp ghi bàn giúp Pháo thủ “bắn hạ” Chích chòe để tiến bước vào vòng 4 FA Cup.
Phút 109, Alexandre Lacazette đánh đầu mớm bóng để Emile Smith Rowe thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số.
Phút 117, Pierre Emerick Aubameyang dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ của Kieran Tierney.
Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp đà hồi sinh khi kéo dài chuỗi trận chiến thắng lên con số 4.
Giành Siêu cúp, Hà Nội tự tin đua vô địch V-League 2021
HLV Chu Đình Nghiêm tự tin cho biết Hà Nội hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2021, sau khi mở màn mùa giải mới với Siêu cúp Quốc gia 2020.
HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau khi Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia: “Việc phải chơi dưới thời tiết lạnh làm ảnh hưởng rất nhiều. Các cầu thủ cần thời gian để làm nóng nhập cuộc và dễ chấn thương nếu không có sự chuẩn bị kỹ”.
Đội trưởng Văn Quyết nâng cao Siêu cúp Quốc gia
Đội trưởng Văn Quyết nâng cao Siêu cúp Quốc gia.
Thuyền trưởng CLB Hà Nội khẳng định Siêu cúp Quốc gia là cú hích để ông cùng các học trò hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021: “Chúng tôi giành Siêu cúp quốc gia 3 năm liên tục, san bằng kỷ lục của SLNA, điều đó cho thấy sự ổn định của đội bóng. Hà Nội có nhiều cầu thủ đá phòng ngự nhưng ghi bàn rất nhiều như Việt Anh, Thành Chung, đó là những người có tầm vóc, không chiến tốt. Khi có người thực hiện những quả phạt tốt như Quang Hải thì đó là những cơ hội.
Hà Nội chơi nhiều mặt trận như V.League, cúp Quốc gia và AFC Cup, mật độ dày đặc nên sẽ có sự luân phiên trong đội hình. Năm ngoái Hà Nội không bảo vệ được chức vô địch V-League nên năm nay khát khao, bùng nổ hơn nhiều. Nhưng giải năm nay có nhiều CLB đầu tư, nên chúng tôi phải chắt chiu để chinh phục những đỉnh cao. Tôi chưa đánh giá đội nào là ứng viên vô địch V-League, phải vào giải, bóng lăn mới có thể khẳng định được”.
Đặng Văn Lâm nhận thêm đề nghị từ đội bóng Bồ Đào Nha
Người đại diện của Đặng Văn Lâm cho biết, S.C. Braga - một đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha đã liên hệ với Đặng Văn Lâm, trước đó, CLB Dynamo Moscow (Nga) cũng có lời mời tới thủ thành số một của ĐT Việt Nam.
Thời gian qua, Đặng Văn Lâm là cái tên được bàn tán khi anh liên tục được các đội bóng Nhật Bản và Châu Âu quan tâm và có chủ ý chiêu mộ. Tiêu biểu nhất là Cerezo Osaka ở J.League 1 khi CLB này được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ với thủ thành ĐT Việt Nam.
Tuy nhiên mới đây, Andrey Grushin, người đại diện của Đặng Văn Lâm chia sẻ trên báo giới: “Văn Lâm đang suy nghĩ, chưa quyết tương lai. Cậu lấy lúc này có ba lựa chọn, bên cạnh Cerezo Osaka và Dynamo Moscow còn có S.C. Braga của Bồ Đào Nha. Hiện Văn Lâm chưa chốt tương lai”.
Nhiều lời đề nghị khiến Đặng Văn Lâm cân nhắc. (Ảnh: Thai League)
Nhiều lời đề nghị khiến Đặng Văn Lâm cân nhắc. Ảnh: Thai League
“Cậu ấy cần nghĩ kỹ, bởi đây là bước tiến quan trọng với tương lai. Giải VĐQG Nhật Bản, Nga hay Bồ Đào Nha đều là sân chơi lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ làm người hâm mộ Việt Nam tự hào khi có cầu thủ đầu tiên được các CLB lớn mua một cách đàng hoàng, không phải cho mượn”, ông Andrey nhấn mạnh.
S.C. Braga (viết tắt của Sporting Clube de Braga) là đội bóng đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha. Đội bóng thành lập năm 1921, từng vô địch Bồ Đào Nha năm 2009, hai lần giành Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha năm 1965 và 2015; hai lần giành Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha năm 2029 và 2020. Braga từng vô địch Intertoto Cup châu Âu năm 2008.
Hiện tại, Văn Lâm và Cerezo Osaka đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, do Covid-19 nên không có chuyến bay từ Thái Lan sang Nhật Bản, thủ môn sinh năm 1993 chưa thể tới hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế để ký hợp đồng. 
Đối thủ của tuyển Việt Nam ‘rớt giá’ liên tục
 Theo như lịch mới của AFC thì ngày 30/3 tuyển Việt Nam (VN) sẽ chạm trán với Malaysia trên sân Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ 6, bảng G vòng loại World Cup 2022.
Trước đó, hai ngôi sao nhập tịch thuộc loạt át bài, trụ cột của đội là Sumareh và Klasniqi rớt phong độ. Bây giờ đến Talaha, một trung phong dù bước sang tuổi 34 nhưng vẫn là át bài hàng công của Malaysia. Một năm dịch bệnh COVID-19 quái ác đã làm nhiều cầu thủ của tuyển Malaysia rớt phong độ khủng khiếp.
Tiền vệ cánh trái Sumareh bị CLB Police Tero của Thái Lan giải phóng hợp đồng vì không đá được do yếu và chấn thương. Đến lượt tiền vệ nhập tịch Klasniqi (gốc Kosovo) cũng rớt phong độ.
Tahala quay về Malaysia và đầu quân ở đội hạng dưới thật khó duy trì phong độ cao khi lên tuyển. Ảnh: FAM
Tahala quay về Malaysia và đầu quân ở đội hạng dưới thật khó duy trì phong độ cao khi lên tuyển. Ảnh: FAM
Đáng nói nhất là tiền đạo nội Talaha, một cầu thủ chơi rất hay hồi Malaysia vô địch AFF Cup 2010 duy trì phong độ cao rất tốt nhưng nay cũng tuột dốc.
Hết giai đoạn 1 Thai-League vừa qua, HLV Dusit của CLB Pathum Utd đã không gia hạn hợp đồng với tiền đạo tuyển thủ Malaysia mà cho anh ra đi.
Điều đáng nói là rời CLB đang dẫn đầu Thai-League, Talaha quay về Malaysia và không có đội ngoại hạng (M-League) nào mời thi đấu. Anh phải sang đầu quân cho đội hạng nhất Sarawak.
Đá cho một đội hạng dưới thì thật khó để Talaha có phong độ tốt và cao được. Cuối tháng 3, VN sang Kukit Jalil làm khách, đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo nêu mục tiêu lấy trọn ba điểm. Xem ra mọi chuyện đang ủng hộ thầy trò ông Park.

Tin mới