Đảng viên góp tiền kéo điện về cho hộ nghèo biên giới

(Baonghean.vn) - Tại cụm dân cư Bãi Dài, bản Làng Yên, xã Môn Sơn (Con Cuông), Chi bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng và Chi nhánh Điện lực huyện Con Cuông đã bàn giao đường dây điện dài trên 1.200 m, giúp bà con sử dụng nguồn điện ổn định, an toàn.

Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án huyện Con Cuông phối hợp với Điện lực huyện đã tiến hành làm đường dây điện giúp các hộ nghèo ở cụm dân cư Bãi Dài.

Hệ thống điện lưới trước đây của cụm dân cư Bãi Dài rất tạm bợ. Ảnh: Minh Hạnh
Hệ thống điện lưới trước đây của cụm dân cư Bãi Dài rất tạm bợ. Ảnh: Minh Hạnh
Ông Vi Văn Quý - Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Con Cuông cho biết, để thực hiện công trình này, chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp ngày lương với tổng số tiền trên 40 triệu đồng mua nguyên vật liệu và hỗ trợ xây lắp. Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành với tổng chiều dài trên 1.200 m và bàn giao cho bà con sử dụng, góp phần phục vụ nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt”.
Lãnh đạo huyện Con Cuông, cán bộ CNVC Phòng KT-HT, điện lực huyện Con Cuông bàn giao công trình cho người dân
Cán bộ CNVC Phòng KT-HT, Điện lực huyện Con Cuông bàn giao công trình cho người dân. Ảnh: Minh Hạnh
 Bãi Dài là cụm dân cư nằm ở điểm cuối xã Môn Sơn, giáp ranh với bản Cao Vều, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn). Nằm cách trung tâm huyện hơn 30 km, Bãi Dài có 22 hộ dân sinh sống, giao thông đi lại cũng như điều kiện kinh tế ở đây còn rất nhiều khó khăn.
Trước đây để có nguồn điện lưới quốc gia  sử dụng, các hộ gia đình ở đây đã góp tiền, ngày công để kéo điện về thắp sáng. Tuy nhiên, do đường dây dài, tải trọng yếu nên mỗi gia đình cũng chỉ sử dụng được duy nhất một bóng thắp sáng. Ngoài ra, những cây cột điện chủ yếu dựng bằng tre, nứa, thường xuyên bị gió mưa quật đổ, đứt đường dây gây nguy hiểm cho người dân. 
Hệ thống điện lưới mới được lắp đặt. Ảnh: Minh Hạnh
Hệ thống điện lưới mới được lắp đặt. Ảnh: Minh Hạnh
“Tuy khó khăn, nhưng bà con cũng đã góp trên 12 triệu đồng để đổ 21 cột điện bằng bê tông. Có điện ổn định bà con sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin, học hỏi những kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cải thiện sinh kế gia đình” - ông Vi Văn Thơ - Trưởng bản Làng Yên cho hay.                                          

Tin mới