Đánh bạc 200 ngàn đồng, bà lão bị phạt 5 tháng tù

Mang 200.000 đồng đi mừng đám cưới song bà Thuận ham vui đã 'nướng' vào những ván bài 3 cây.

Ngày 25/5, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin hưởng án treo của bà Lê Thị Thuận (61 tuổi, ở huyện Đông Anh) về hành vi đánh bạc.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Anh, tối 28/11/2016, bà Thuận mang 200.000 đồng đi mừng đám cưới. Khi qua nhà hàng xóm, thấy "sới bạc" toàn người cao tuổi, bà Thuận dùng số tiền này "nhập cuộc". Chơi một lúc, bà ra về.

Khoảng 22h cùng ngày, Công an huyện Đông Anh ập vào sới, thu tại hiện trường gần 9 triệu đồng. Từ đây, hành vi đánh bài 3 cây trước đó của bà Thuận bị nhà chức trách xử lý hình sự.

Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm cho rằng, bà Thuận có tiền án tội Đánh bạc, đã thi hành án xong hình phạt tù nhưng đến ngày 5/12/2016 chưa thi hành phần tiền phạt nên chưa được xóa án tích. Vì thế, lần đánh bạc này của bà Thuận là tái phạm. Bà Thuận bị phạt 5 tháng tù giam, các bị cáo còn lại đa phần được hưởng án tù treo.

Tại phiên phúc thẩm mở ngày 25/4, bà Thuận cho hay xin giảm án vì chỉ đánh bạc mỗi ván 10.000-20.000 đồng rồi về, hiện tuổi cao sức khoẻ yếu... Tuy nhiên, xác định không có tình tiết mới, tòa phúc thẩm giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Theo VnExpress.net

TIN LIÊN QUAN

Tin mới