Đánh bại Anh, Bỉ gặp Nhật Bản ở vòng 1/8

Tiền vệ Adnan Januzaj ghi bàn giúp Bỉ hạ Anh với tỷ số 1-0 bằng một cú cứa lòng chân trái đẹp mắt trong vòng cấm.

Trái với dự đoán trước trận đấu, Bỉ và Anh không cố tranh nhau vị trí thứ hai để tránh rơi vào nhánh đấu khó trong giai đoạn sau. Hai đội đều thi đấu gắn kết dù tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.

Bỉ vẫn chơi hay dù thiếu nhiều trụ cột như Hazard, Lukaku, De Bruyne. Ảnh: Reuters
Bỉ vẫn chơi hay dù thiếu nhiều trụ cột như Hazard, Lukaku, De Bruyne. Ảnh: Reuters
Bỉ là đội có phần ham giành chiến thắng hơn. Đầu hiệp một, Youri Tielemans suýt mở tỷ số khi tung cú sút xa buộc thủ môn Pickford phải đấm bóng giải nguy. Michy Batshuayi cũng có một pha dứt điểm trong vòng cấm khiến bóng đi trúng John Stones bật ra ngoài. Nếu kể thêm tình huống Gary Cahill phá bóng ngay trên vạch vôi, Bỉ có tổng cộng ba pha bóng gây sóng gió cho Anh trong hiệp một.

So với đối thủ, Anh thi đấu thiên về ''giữ chân'' chuẩn bị cho vòng sau. Việc thiếu những cầu thủ như Harry Kane, Dele Alli cũng khiến ''Tam sư'' trở nên yếu thế trên mặt trận tấn công.

Sau hiệp một không mấy sôi động, Bỉ tấn công mạnh hơn và sớm nhận được thành quả. Phút 51, sau pha làm động tác giả đánh lừa Danny Rose, tiền vệ Adnan Januzaj cứa lòng chân trái mở tỷ số.

Anh chỉ có dấu hiệu chơi tích cực hơn từ sau bàn thua. Thông qua lối chơi bật nhả, các cầu thủ áo trắng tạo được một số tình huống uy hiếp thủ môn Courtois. Một trong số đó là pha thoát xuống đối mặt của Marcus Rashford, nhưng kết thúc bằng cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Anh chỉ có một cơ hội rõ ràng bị Rashford bỏ lỡ.
Anh chỉ có một cơ hội rõ ràng bị Rashford bỏ lỡ.
Bỉ gây sức ép ngược trở lại trong khoảng thời gian cuối trận và bảo vệ thành công chiến thắng. Cách biệt thậm chí có thể cao hơn nếu Mertens và Fellaini dứt điểm chính xác hơn.

Đánh bại Anh với tỷ số 1-0, Bỉ kết thúc bảng G với thành tích toàn thắng ba trận và dẫn đầu với chín điểm. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez cũng là đội thứ ba toàn thắng vòng bảng bên cạnh Uruguay và Croatia.

Việc dẫn đầu bảng G đồng nghĩa Bỉ sẽ đấu với Nhật Bản ở vòng 1/8. Nếu đi tiếp, Bỉ có khả năng gặp Brazil ở tứ kết. Đây là nhánh đấu khó do phía sau còn khả năng gặp một trong ba đội Pháp, Argentina và Bồ Đào Nha. 

Trong khi đó, với việc xếp thứ hai bảng G, Anh sẽ gặp Colombia ở vòng sau. Đội bóng của HLV Gareth Southgate có thể gặp đội thắng trong cặp Thụy Điển - Thụy Sĩ nếu vào tứ kết.

Tin mới