Đánh bại Myanmar, ĐT nữ Việt Nam lọt vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Sau 2 chiến thắng đậm trước Indonesia và Campuchia ở các lượt trận đầu, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu tranh ngôi nhất bảng B gặp Myanmar. Trước đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu ấn tượng.
Highlights: Tuyển nữ Việt Nam 4-0 Myanmar
Ngay những phút đầu của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm dâng cao đội hình để tấn công phủ đầu. Sau pha phản công sắc nét từ giữa sân, ĐT nữ Việt Nam đã sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 13 do công của Phạm Hải Yến. Dù tạo ra nhiều cơ hội sau bàn mở tỷ số nhưng phải đến phút thứ 43, Thái Thị Thảo mới giúp đội tuyển nữ Việt Nam nhân đôi cách biệt.
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội tuyển Myanmar đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đó cũng là cơ hội cho các cô gái Việt Nam gia tăng cách biệt khi hàng phòng ngự đối phương dần để lộ ra nhiều sơ hở.
Phút 60, tình huống đó đã xảy ra khi Hải Yến tận dụng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đội khách để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.
Phút 64, Nguyễn Thị Tuyết Dung thực hiện thành công quả đá phạt 11 m để nâng tỷ số lên thành 4-0 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu khi những phút cuối trận, dù Myanmar tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng hàng thủ của tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số.
ĐT nữ Việt Nam lọt vào bán kết với 9 điểm tuyệt đối. Ảnh: VFF
ĐT nữ Việt Nam lọt vào bán kết với 9 điểm tuyệt đối. Ảnh: VFF
Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 trước tuyển nữ Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được ngôi nhất bảng B sau khi kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi được 21 bàn và không để thủng lưới. Nữ Myanmar xếp ngôi nhì bảng và cùng Việt Nam tiến vào bán kết.
Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại bán kết nhiều khả năng sẽ là đội tuyển nữ Phillipines khi ngôi vị đầu bảng khó thoát khỏi tay chủ nhà Thái Lan.

Kết quả:

ĐT nữ VN 4-0 ĐT nữ Myanmar

Ghi bàn: Phạm Hải Yến (13’, 60’), Thái Thị Thảo (43’), Tuyết Dung (64’)

Tin mới