Đánh bại Philippines, U22 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại giải AFF U22 2019

(Baonghean.vn) - Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều, tuy nhiên, U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu và tràn trề cơ hội tiến vào bán kết.

Trước khi bắt đầu trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gây bất ngờ khi không sử dụng những quân bài mạnh nhất ở tuyến tiền vệ như Lương Hoàng Nam, Bùi Tiến Dụng mà thay vào đó là những Trần Thanh Sơn và Phan Thanh Hậu.

Tuyển thủ U22 Việt Nam trong trận gặp Philippines. Ảnh: Vietnamnet
Tuyển thủ U22 Việt Nam trong trận gặp Philippines. Ảnh: Vietnamnet
Cầu thủ U22 Philippines tham dự giải lần này chủ yếu là các cầu thủ đang thi đấu cho các trường học và các giải đấu quốc nội. Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình đối phương là  Dimitri Limbo tham gia tập luyện tại CLB Sunderland của Anh. Ngoài Limbo, U22 Philippines còn có sự phục vụ của 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài khác là tiền vệ Mark Winhoffer (Đại học Yale, Mỹ) và hậu vệ Jordan Jarvis (Eastern Sports Club, Hồng Kông).

Những phút đầu, các cầu thủ U22 Việt Nam kiểm soát trận đấu và tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của U22 Philippines. Phút thứ 9, trong một tình huống dàn xếp bài bản, U22 có được pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Hữu Thắng từ tuyến hai băng lên dứt điểm khá căng nhưng thủ môn của U22 Philippines đổ người bắt gọn. Sau đó 2 phút, đến lượt Văn Xuân thử thách thủ môn đối phương với cú sút từ ngoài vòng cấm buộc người gác đền của U22 Philippines phải đấm bóng giải nguy.

U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn để mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1. Ảnh: Vietnamnet
U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn để mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1. Ảnh: Vietnamnet
Dù chọn lối đá đổ bê tông nhưng hàng phòng ngự kém chất lượng U22 của Philippines không ít lần tạo điều kiện cho các chân sút U22 Việt Nam. Phút 18, từ một pha phá bóng hụt của hậu vệ U22 Philippines, Bảo Toàn băng vào sút bóng cận thành nhưng thủ môn của đối phương đã xuất sắc cản phá.
Phút thứ 35, đến lượt thủ thành U22 Philippines mắc sai lầm khi đã bắt hụt bóng từ một tình huống treo bóng từ cánh phải của U22 Việt Nam tạo điều kiện để Xuân Tú có cơ hội rất tốt để mở tỉ số tuy nhiên cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Cơ hội lại đến ở phút thứ 41 từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Đức Nam tung người ngả bàn đèn đẹp mắt khiến thủ môn đội bạn chôn chân tuy nhiên bóng lại đi đến vị trí hậu vệ U22 Philippines chọn sẵn.
Dù đã tạo ra rất nhiều cơ hội, tuy nhiên sự vô duyên của các chân sút U22 Việt Nam đã không thể kết thúc hiệp 1 với một kết quả có lợi cho đội nhà.
Philippines bất ngờ có pha dẫn bàn

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam sớm tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra, U22 Philippines được hưởng quả phạt sát vòng cấm và chếch bên phía cánh trái, Christian Lapas thực hiện cú đá căng và hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Biểu mở tỷ số trận đấu đầy bất ngờ ở phút thứ 51 của trận đấu.

Bị dẫn bàn, U22 như bị chạm vào lòng tự ái và với những sự thay đổi người chiến thuật từ HLV Nguyễn Anh Tuấn đã tạo nên những tín hiệu tích cực hướng đến một bàn thắng gỡ hòa. Và không phụ sự kì vọng của người thầy, Danh Trung vào sân từ ghế dự bị nhận đường chuyền từ hậu vệ Văn Xuân trước đó có pha xẻ nách đầy táo bạo đã đệm bóng gọn gàng quân bình tỉ số.
Danh Trung có pha đệm bóng quân bình tỷ số.
Danh Trung có bàn thắng gỡ hòa giải tỏa tâm lý cho U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Danh Trung có bàn thắng gỡ hòa giải tỏa tâm lý cho U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam tiếp tục tạo nên sóng gió và bàn thắng tiếp theo đã đến như một hệ quả tất yếu. Từ một tình huống đá phạt góc ở phút thứ 78, tiền vệ số 7 Lê Minh Bình vừa được thay vào sân đã có pha khống chế và dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành U22 Philippines.
Lê Minh Bình dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành U22 Philippines.
Những phút tiếp theo dù đã tạo thêm được một số cơ hội nhưng 2-1 nghiêng về U22 Việt Nam vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Giải AFF U22 2019 gồm 8 đội tham dự là : Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Timor Leste, Myanmar, Indonesia, Malaysia - Camphuchia. Các trận đấu AFF U22 sẽ diễn ra từ ngày 17-27/2/2019 tại Campuchia.

Tại giải U22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội  Timor Leste,  Philippines và  Thái Lan. Với chiến thắng trước  Philippines, U22 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên và tràn đầy cơ hội tiến vào bán kết.

Kết quả: U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines

Ghi bàn: Danh Trung, Minh Bình - Christian Lapas

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Văn Biểu, Việt Anh, Văn Đạt, Văn Xuân, Tùng Quốc, Hữu Thắng, Thanh Sơn,  Bảo Toàn, Thanh Hậu, Xuân Tú, Đức Nam

Tin mới