Đánh chết em trai và hàng xóm vì con gà thiếu nửa kg

Vừa dùng chày đập chết em trai ruột vì con gà thiếu nửa kg, Sơn đánh tiếp người hàng xóm tử vong vì can ngăn.

Ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Dương Minh Sơn (61 tuổi, trú huyện Lạng Giang) để làm rõ hành vi Giết người. 

Đánh chết em trai và hàng xóm vì con gà thiếu nửa kg ảnh 1

Dương Minh Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo cảnh sát, Sơn mua hai con gà nặng 3 kg để chuẩn bị làm giỗ. Khoảng 11h30 ngày 7/4, Dương Minh Công (53 tuổi, em trai ruột Sơn) yêu cầu Sơn mang đi trả khi cân hai con chỉ được 2,5 kg. Sơn không đồng ý và xảy ra cãi cự. Khi Công xách gà mang đi trả, Sơn lấy chiếc chày dài khoảng 80 cm đập nhiều nhát vào đầu khiến em trai tử vong tại chỗ.

Lúc này, ông Hà Văn Tiến (75 tuổi, người cùng thôn) đang ở trong nhà chạy ra can ngăn liền bị Sơn đập mạnh vào đỉnh đầu. Ông Tiến được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Tin mới