Danh sách 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Sau hai lần lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013 và 2014, Quốc hội tiến hành công việc này lần thứ ba trong hôm nay.

Sáng nay thứ năm 25/10, các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng ban sẽ công bố kết quả đầu giờ chiều.

Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Hai lần trước được thực hiện liên tục trong các năm 2013 và 2014. Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi khóa vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Danh sách lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 có 50 chức danh, tuy nhiên hai trường hợp không lấy phiếu do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (mới được bầu, phê chuẩn cách thời điểm lấy phiếu vài ngày).

Danh sách 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Ảnh: Ngọc Thắng

Tiêu chí nào để đánh giá tín nhiệm?

Để đánh giá khách quan các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Vũ Trọng Kim cho rằng, mỗi đại biểu cần làm ít nhất bốn việc.

Đầu tiên là căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Nhà nước giao để xem nhân sự đã làm tốt công việc hay chưa, ở mức độ nào? Tiếp theo, người đảm nhiệm chức đó đã phục vụ nhân dân ra sao; "phong cách, lối sống có trong sáng, giản dị không, hay dựa vào chức vụ quyền hạn để sinh sự, cậy thế".

Cuối cùng, ông Kim cho rằng, một lãnh đạo phải là tấm gương về mọi mặt. Riêng kê khai tài sản cần xem xét kỹ thu nhập có chính đáng không, có lợi dụng chức vụ để trục lợi hay không.

Danh sách 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm ảnh 2

Đại biểu Vũ Trọng Kim. Ảnh: Võ Hải

Ông Kim nhận xét thêm trong 48 chức danh được lấy phiếu thì một số thành viên Chính phủ phụ trách lĩnh vực dân sinh, liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân nên sẽ có những tác động nhất định.

"Có những ngành tác động đến cả trẻ em, người già, đến từng gia đình nên ai cũng quan tâm. Do vậy với các lĩnh vực này thì tôi thường xem xét cẩn trọng, tồn tại nếu có thì do đâu, có phải từ chính sách và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo hay là lý do khách quan khác", ông Kim nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng muốn đánh giá đúng người, đúng việc thì phải cân nhắc nhiều mặt, nhất là "biện pháp chỉ đạo, quản lý có đạt yêu cầu không, đem lại chuyển biến như thế nào?".

"Cũng có lĩnh vực nhân sự phụ trách là người mới, trong khi nhiều vấn đề tồn đọng hàng chục năm. Ở đây phải xem xét từ lúc anh phụ trách có gì đổi mới không? Đành rằng là anh kế thừa, nhưng nếu làm mấy năm mà không chuyển động gì thì cũng không đạt yêu cầu", ông Nghĩa nói.

Danh sách 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm ảnh 3

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: QH

Trong buổi họp báo đầu kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhắc là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu nên tránh việc tham gia tiệc tùng, gây phản cảm trong dư luận.

Bình luận về điều này, ông Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn, cho đến sáng 24/10 "tôi không nhận được lời mời nào cả và cũng không thấy ai vận động mình".

Theo ông, các vị đại biểu Quốc hội sẽ xuất phát từ lợi ích của đất nước và nhân dân để lấy phiếu tín nhiệm. 

Trên phiếu ghi họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu, các mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp (ba mức).

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ trình cấp có thẩm quyền khởi động quy trình bỏ phiếu tín nhiệm.

Lấy phiếu được giải thích khác với bỏ phiếu ở chỗ, lấy phiếu với ba mức là để "đánh giá mức độ tín nhiệm", còn khi đã khởi động quy trình bỏ phiếu thì Quốc hội sẽ thể hiện sự tín nhiệm hoặc không (hai mức) đối với người được bỏ phiếu để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm.

Danh sách 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

Khối Chủ tịch nước

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTX.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh:TTX.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, 59 tuổi, quê Quảng Nam; thạc sỹ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV. Bà từng làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Khối Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 64 tuổi, quê Bến Tre; thạc sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Bà từng là Thứ trưởng Thương mại, Bí thư tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Phong.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh:Hoàng Phong.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Bà Tòng Thị Phóng, 64 tuổi, quê Sơn La; cử nhân luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Bà từng là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

Ông Uông Chu Lưu, 63 tuổi, quê Hà Tĩnh; tiến sĩ luật học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV. Ông từng là Bộ trưởng Tư pháp.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, 64 tuổi, quê Hà Nội; trình độ Chỉ huy tham mưu; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XIII, XIV. Ông từng là Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ông Phùng Quốc Hiển, 60 tuổi, quê Phú Thọ; tiến sĩ tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XII, XIII.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

Bà Nguyễn Thúy Anh, 55 tuổi, quê Phú Thọ; thạc sĩ luật và hành chính công; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình

Ông Phan Thanh Bình, 58 tuổi, quê An Giang; phó giáo sư, tiến sĩ khoa học vật liệu; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII. Ông từng là giám đốc Đại học quốc gia TP HCM.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến

Ông Hà Ngọc Chiến, 61 tuổi, quê Cao Bằng; cử nhân an ninh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng

Ông Phan Xuân Dũng, 58 tuổi, quê Hà Tĩnh; tiến sĩ cơ khí; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Ông từng giữ chức Phó vụ trưởng Ban khoa giáo Trung ương, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ (Bộ khoa học Công nghệ).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định, 54 tuổi, quê Thái Bình; tiến sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu

Ông Nguyễn Văn Giàu, 61 tuổi, quê An Giang; tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Ông Nguyễn Đức Hải, 57 tuổi, quê Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV. Ông từng là Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Bà Nguyễn Thanh Hải, 48 tuổi, quê Hà Nội; phó giáo sư, tiến sĩ vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Bà Lê Thị Nga, 54 tuổi, quê Hà Tĩnh; thạc sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Bà từng là Thẩm phán, Phó chánh án Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, 59 tuổi, quê Thái Bình, kỹ sư xây dựng là Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Ông Vũ Hồng Thanh, 56 tuổi, quê Hải Dương; kỹ sư cơ khí; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy

Ông Trần Văn Túy, 61 tuổi, quê Bắc Ninh; tiến sĩ kinh tế nông nghiệp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

Thượng tướng Võ Trọng Việt, 61 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ cao cấp quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng là Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Khối Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc, 64 tuổi, quê Quảng Nam; cử nhân kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh:VGP.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình

Ông Trương Hòa Bình, 63 tuổi, quê Long An; thạc sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP HCM, Trung tướng, Thứ trưởng Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Ông Phạm Bình Minh, 59 tuổi, quê Nam Định; thạc sĩ luật pháp và ngoại giao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức Đại sứ, Phó đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ, 61 tuổi, quê Nghệ An; giáo sư tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV. Ông từng là Phó hiệu trưởng Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Ông Vũ Đức Đam, 55 tuổi, quê Hải Dương; tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII. Ông từng giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thư ký, Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bưu chính - Viễn thông, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Ông Trịnh Đình Dũng, 62 tuổi, quê Vĩnh Phúc; thạc sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII. Ông từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, 64 tuổi, quê Hà Nam; cử nhân xây dựng Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng là Chính ủy Quân khu 3, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Ông Tô Lâm, 61 tuổi, quê Hưng Yên; giáo sư, tiến sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Thứ trưởng Công an.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh, 53 tuổi, quê Hà Nội; tiến sĩ vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII. Ông từng là Thứ trưởng Khoa học Công nghệ; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh, 54 tuổi, quê Quảng Ngãi; tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp (Bộ Công nghiệp), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ), Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thứ trưởng Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến, 56 tuổi, quê Tuyên Quang, người dân tộc Sán Dìu; kỹ sư nông nghiệp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

Ông Nguyễn Xuân Cường, 59 tuổi, quê Hà Nội; tiến sĩ nông nghiệp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Ông Đào Ngọc Dung, 56 tuổi, quê Hà Nam; thạc sĩ quản lý hành chính công; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Ban cán sự đảng ngoài nước, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Ông Nguyễn Chí Dũng, 58 tuổi, quê Hà Tĩnh; tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Ông Mai Tiến Dũng, 59 tuổi, quê Hà Nam; tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng, 57 tuổi, quê Ninh Bình; thạc sĩ quản trị kinh doanh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Ông Phạm Hồng Hà, 60 tuổi, quê Nam Định, thạc sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bí thư Thành ủy Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Thứ trưởng Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà, 55 tuổi, quê Hà Tĩnh; tiến sĩ khai thác mỏ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng, 48 tuổi, quê Hà Tĩnh; thạc sĩ chính sách công; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng là Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái, 54 tuổi, quê Bạc Liêu; thạc sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại TP HCM); Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (TP Cần Thơ); Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long, 55 tuổi, quê Thanh Hóa; tiến sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng Tư pháp; Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ, 55 tuổi, quê Hưng Yên; phó giáo sư, tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Hiệu trưởng Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Ông Lê Vĩnh Tân, 60 tuổi, quê Đồng Tháp; kỹ sư cơ khí nông nghiệp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng là Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ tịch rồi Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Thứ trưởng Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 59 tuổi, quê Hà Tĩnh; phó giáo sư, tiến sĩ y khoa; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. Bà từng giữ chức Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, Thứ trưởng Y tế.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

Ông Nguyễn Văn Thể, 52 tuổi, quê Đồng Tháp; tiến sĩ khoa học kỹ thuật giao thông; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Giao thông Vận tải, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, 59 tuổi, quê Thừa Thiên Huế; tiến sĩ kinh tế chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch, rồi Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Thứ trưởng Văn hóa.

Khối Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình, 60 tuổi, quê Quảng Ngãi; phó giáo sư, tiến sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông từng là Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng (Bộ Công an), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chánh an TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Ngọc Thắng

Chánh an TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Ảnh:Ngọc Thắng

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí, 58 tuổi, quê TP HCM; cử nhân luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP HCM, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Ông Hồ Đức Phớc, 55 tuổi, quê Nghệ An; tiến sĩ kinh tế; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tin mới