Danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh góp mặt

(Baonghean.vn) - Sáng nay, đơn vị tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam đã đưa ra danh sách đề cử bao gồm những cái tên thi đấu ấn tượng nhất bộ môn bóng đá và futsal trong năm nay, thủ thành Nguyên Mạnh - cựu đội trưởng của SLNA cũng đã góp mặt.

Mặc dù không có được may mắn để đóng góp vào thành tích chung của ĐTQG vì sự ổn định của Văn Lâm cũng như những chấn thương bất ngờ gặp phải, nhưng Nguyên Mạnh vẫn là quân bài chiến lược mà HLV Park Hang-seo không dưới 2 lần triệu tập trong năm nay để dự phòng cho Văn Lâm trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Nguyên Mạnh đã có phong độ chói sáng ở mùa giải cuối cùng trong màu áo SLNA. Ảnh: VPF
Nguyên Mạnh đã có phong độ chói sáng ở mùa giải cuối cùng trong màu áo SLNA. Ảnh: VPF
Ở cấp độ CLB, mùa giải cuối cùng của Nguyên Mạnh trong màu áo SLNA đánh dấu phong độ chói sáng của người đội trưởng mới. Trở lại từ sau chấn thương nặng, thủ thành gốc Đô Lương không ngừng tập luyện, cố gắng lấy lại phong độ sớm nhất. Những nỗ lực ấy của Nguyên Mạnh sau sự xuất sắc của hàng phòng ngự trước mặt đã giúp SLNA vượt qua giai đoạn nửa đầu mùa giải V.League 2019 với vị trí ấn tượng trên BXH.
Damir Memović cũng đã được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Ảnh: VPF
Damir Memović cũng đã được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Ảnh: VPF
Ngoài Nguyên Mạnh thì 1 cầu thủ khác cũng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo SLNA mùa giải vừa qua là Damir Memović đã có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.
Ở chiều ngược lại, cựu tiền vệ SLNA - Nguyễn Trọng Hoàng không có được 1 mùa giải V.League như ý. Anh không kịp góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn nửa đầu V.League vì những vướng mắc trong khâu ký kết hợp đồng mới với SLNA cũng như Viettel sau khi rời khỏi Thanh Hóa.
Cuối cùng, Viettel có được Trọng Hoàng nhưng không được sử dụng ở giai đoạn lượt đi nhưng sự xuất hiện của anh ở giai đoạn lượt về đã bổ sung sức mạnh đáng kể cho đội bóng này chính thức có được 1 vị trí an toàn khi V.League 2019 kết thúc.
Trọng Hoàng đã có 1 năm tuyệt vời trong màu áo ĐTQG. Ảnh: AFC
Trọng Hoàng đã có 1 năm tuyệt vời trong màu áo ĐTQG. Ảnh: AFC
Ở cấp độ đội tuyển, Trọng Hoàng đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của mình với chiếc HCV SEA Games sau hơn 10 năm chờ đợi. Vòng loại World Cup, Asian Cup và các giải giao hữu, tại 1 vị trí mới mà HLV Park Hang-seo bố trí anh trong sơ đồ 5 hậu vệ, Trọng Hoàng đã đảm nhiệm xuất sắc hành lang cánh phải giúp ĐTVN sở hữu 1 nhân tố công thủ không biết mệt mỏi, gặt hái nhiều thành công vươn tầm châu lục, vượt qua lãnh thổ “ao làng”.
Danh sách các cầu thủ được đề cử QBV dành cho nam:

Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

Nguyễn Hữu Tuấn (TP HCM)

Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen)

Đặng Văn Lâm (Muangthong United)

Trần Nguyên Mạnh (SLNA)

Nguyễn Công Phượng (Sint Triudense)

Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam)

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL)

Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

Nguyễn Văn Toàn (HAGL)

Trần Minh Vương (HAGL)

Nguyễn Thành Chung (Hà Nội)

Nguyễn Quang Hải (Hà Nội)

Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội)

Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)

Phạm Đức Huy (Hà Nội)

Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)

Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương)

Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Quế Ngọc Hải (Viettel)

Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh)

Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh)

Danh sách đề cử QBV dành cho nữ:

Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP Hà Nam)

Trần Thị Hồng Nhung (PP Hà Nam)

Nguyễn Thị Thúy Hằng (TKS Việt Nam)

Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam)

Chương Thị Kiều (TP HCM I)

Huỳnh Như (TP HCM I)

Nguyễn Thị Bích Thùy (TP HCM I)

Trần Thị Kim Thanh (TP HCM I)

Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Thái Thị Thảo (Hà Nội)

Danh sách đề cử QBV Futsal:

Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa)

Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa)

Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)

Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam)

Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam)

Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

Lương Thái Huy (Sahako)

Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc)

Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa)

 Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất:

Bruno Cantanhede (Viettel)

Damir Memović (SLNA)

Andre Diego Fagan (Hải Phòng)

Pape Omar Faye (Hà Nội)

Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa)

Pereira Diogo Junior (DNH Nam Định)

Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng)

Pedro Paulo (Sài Gòn)

Dyachenko Rodion Sergey (Than Quảng Ninh)

 Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất:

Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen)

Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam)

Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng)

Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng)

Trần Danh Trung (Huế)

 Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất:

Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản Việt Nam)

Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM I)

Cù Thị Huỳnh Như (TP HCM I)

Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội)

Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)

Theo quy định của BTC sẽ có 190 phiếu bầu được phát ra, thành phần tham gia bầu chọn sẽ bao gồm:
- Nhà quản lý, điều hành; các chuyên gia bóng đá.
- HLV trưởng, đội trưởng các CLB bóng đá chuyên nghiệp nam/nữ; futsal chuyên nghiệp nam/nữ.
- Nhà báo/phóng viên thể thao.
Hạn chót để gửi bầu chọn đến BTC là ngày 31/12/2019. Sau đó danh sách rút gọn cho các hạng mục sẽ được công bố và ngày 13/02/2020 sẽ diễn ra Gala trao giải QBV Việt Nam 2019.

Tin mới