Danh sách Đội tuyển Việt Nam: Bất ngờ và bất công?

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Oman và Đội tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo đã triệu tập tới 28 cầu thủ.

Nhìn vào bản danh sách mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc công bố hôm 10/3, giới mộ điệu nước nhà đã không tránh khỏi sự bất ngờ. Bên cạnh những sự vắng mặt đáng tiếc là sự xuất hiện của một số nhân tố mới. Nếu đặt lên bàn cân, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy bất công cho những cầu thủ bị ông Park "bỏ rơi". Đơn giản là ở thời điểm hiện tại, phong độ của họ đang khá ấn tượng và xứng đáng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. 

Phạm Xuân Mạnh đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy
Phạm Xuân Mạnh đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Trường hợp đầu tiên là hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Trong 3 trận đấu đầu tiên tại V.League 2022, Mạnh "Kalou" đã thi đấu rất xuất sắc. Đặc biệt, ở trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng đấu vừa qua, cầu thủ sinh năm 1996 đã chơi tuyệt hay. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một hậu vệ cánh trái (Left Wing-back), Phạm Xuân Mạnh còn ghi được bàn thắng mở tỷ số sau một pha không chiến, góp phần giúp Sông Lam Nghệ An đánh bại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2 - 0.

Thêm một lần nữa, Hồ Khắc Ngọc (áo đỏ) không được HLV Park Hang-seo ngó ngàng. Ảnh: VPF
Thêm một lần nữa, Hồ Khắc Ngọc (áo đỏ) không được HLV Park Hang-seo ngó ngàng. Ảnh: VPF

Cùng cảng ngộ với Phạm Xuân Mạnh là người đồng đội ở Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Văn Hoàng. Công bằng mà nói thì vị trí của đội bóng xứ Nghệ trên bảng xếp hạng V.League 2022 (thứ 3), có công không nhỏ của chàng thủ môn người Tân Kỳ. Nếu không nhờ những tình huống phản xạ xuất thần của Nguyễn Văn Hoàng, đội chủ sân Vinh khó giành trọn vẹn được 6 điểm trước B.Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Vậy mà, HLV Park Hang-seo lại triệu tập Bùi Tấn Trường, thủ môn chưa thi đấu trận nào tại V.League năm nay.

Tương tự Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng là trường hợp Hồ Khắc Ngọc của Viettel. Có lẽ là đến lúc này, đa phần giới mộ điệu nước nhà vẫn chưa hiểu vì sao mà ông Park không trao thêm cơ hội cho "nhạc trưởng" của Viettel, một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Những màn trình diễn tuyệt đỉnh trong màu áo Sông Lam Nghệ An và Viettel là minh chứng rõ ràng. Thật tiếc là trong mắt HLV Park Hang-seo, Lương Xuân Trường luôn được đánh giá cao hơn Hồ Khắc Ngọc.

Tất nhiên, với cương vị là "người đứng mũi chịu sào", HLV Park Hang-seo có quyền lựa chọn những gương mặt mà ông cảm thấy phù hợp nhất với kế hoạch của Đội tuyển Việt Nam, cụ thể là trong 2 trận đấu sắp tới với Đội tuyển Oman (24/3) và Đội tuyển Nhật Bản (29/3), tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hy vọng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và Hồ Khắc Ngọc sẽ lại được phục vụ cho Đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần./.

Tin mới