Danh sách thủ khoa tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh

(Baonghean.vn) - Vị trí thủ khoa các môn thi năm nay trải đều ở tất cả các trường trong toàn tỉnh. Nhiều trường có sự tiến bộ vượt bậc khi có từ 2 – 3 thủ khoa như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, THCS Anh Sơn.
Học sinh Võ Hà Lam - Trường THCS Tôn Quang Phiệt - Thủ khoa môn Hóa học. Ảnh: PV
Học sinh Võ Hà Lam - Trường THCS Tôn Quang Phiệt - Thủ khoa môn Hóa học. Ảnh: PV

Ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Kết quả năm nay có nhiều bất ngờ, đặc biệt ở các vị trí thủ khoa.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, việc đổi mới ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đã đem đến nhiều kết quả tích cực, phản ánh được chính xác chất lượng của cuộc thi. Thông qua kỳ thi này, cũng chứng minh chất lượng khá đồng đều của giáo dục Nghệ An hiện nay, kể cả những vùng khó khăn.

Với 3 thủ khoa, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có một mùa thi thành công. Ảnh: PV
Với 3 thủ khoa, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có một mùa thi thành công. Ảnh: PV

Danh sách cụ thể của các thủ khoa như sau:

Các môn thi

Lớp 9

Lớp 11

Toán

Trương Xuân Thông: Trường THCS Nghi Kiều – Nghi Lộc (18,75/20 điểm)

Đồng thủ khoa 17,75/20 điểm

Nguyễn Hữu Ý, Trần Đình Quân: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Vật lý

Đồng thủ khoa: 19,5/20 điểm

+Nguyễn Văn Đăng: THCS Anh Sơn

+ Lê Minh Hoàng: THCS Đặng Thai Mai

Nguyễn Trọng Hưng: THPT Huỳnh Thúc Kháng: 19,38/20 điểm

Hóa học

Võ Hà Lam:THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương): 19,5/20 điểm

Nguyễn Quốc Huy: THPT Huỳnh Thúc Kháng: 19,13/20 điểm

Ngữ Văn

Đồng thủ khoa: 17 điểm/20 điểm

+Nguyễn Thị Quỳnh, Đào Thị Lan Anh – Trường THCS Anh Sơn

+Hà Nhật Mai – THCS Quỳnh Châu – Quỳnh Lưu

Đào Ngọc Bảo Châu: THPT chuyên Phan Bội Châu: 17,25/20 điểm

Lịch sử

Hồ Nguyễn Như Hà: THCS Hòa Hiếu 2 – Thị xã Thái Hòa: 17/20 điểm

Lại Thị Luyến: THPT Diễn Châu 3: 16,63/20 điểm

Địa lý

Văn Kim Cúc – THCS Nghĩa Hòa – Tân Kỳ: 17/20 điểm

Nguyễn Thế Hường: THPT Thanh Chương 3: 17,25/20 điểm

Tiếng Anh

Cao Anh Thư – THCS Đặng Thai Mai – TP Vinh: 18/20 điểm

Nguyễn Lê Hạnh Ngân: THPT chuyên Phan Bội hâu: 17,9/20 điểm

Tiếng Pháp

Nguyễn Vân Hà – THCS Lê Lợi – TP Vinh: 17,8/20 điểm

Trần Thị Lê Na – THPT chuyên Phan Bội Châu: 17/20 điểm

Tiếng Nga:

Cao Khánh Huyền: THPT chuyên Phan Bội Châu: 18,2/20 điểm

Tin học

Đồng thủ khoa: 20/20 điểm.

+Đào Quang Dũng, Hoàng Trần Xuân Sơn: THPT chuyên Phan Bội Châu

Giáo dục công dân

Vũ Thị Lan: THCS Bảo Thành – Yên Thành (16,75/20 điểm)

Lê Thị Phương Linh: THPT Lê Viết Thuật: 16,75/20 điểm

Sinh học

Đồng thủ khoa: 17,75/20 điểm

+Nguyễn Phương Nga: THCS Hưng Dũng – TP Vinh

+Trần Nguyễn Minh Thư: THCS Nghi Hương – TX Cửa Lò

+Bạch Duy Thái: THPT Huỳnh Thúc Kháng: 18,25/20 điểm

Riêng về xếp loại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố sau khi có kết quả phúc khảo chính thức.

Xem chi tiết điểm lớp 9 tại đây
 Xem chi tiết điểm lớp 11 tại đây

Tin mới