Danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam gây tranh cãi

(Baonghean.vn) – Sau khi HLV Mai Đức Chung được chọn tạm quyền dẫn dắt ĐTQG tại vòng loại ASIAN Cup 2019, danh sách triệu tập do ông công bố đã gây ra nhiều tranh cãi không đáng có.

Đầu tiên, đó là sự có mặt của tiền đạo Mạc Hồng Quân sau một thời gian dài vắng bóng trong màu áo ĐTQG. Dư luận cho rằng, phải có những lý do ngoài chuyên môn thì HLV Mai Đức Chung mới triệu tập lại cầu thủ này.

Mặt khác, sự có mặt của những cầu thủ như Phí Minh Long cũng khiến người hâm mộ tỏ ra khó hiểu. Ngay cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng nêu quan điểm: “Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, theo cá nhân tôi cho rằng danh sách này gọi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam quá là không ổn. Ở thời điểm này họ chưa đảm bảo được về tinh thần lẫn thể lực. Nếu hợp lý hơn thì nên thay những cầu thủ khác có sự chuẩn bị thể lực tốt hơn...

HLV Mai Đức Chung nhận nhiều phản hồi trái chiều sau khi công bố danh sách đội tuyển Quốc gia.
HLV Mai Đức Chung nhận nhiều phản hồi trái chiều sau khi công bố danh sách đội tuyển Quốc gia. Ảnh: 

Một số trường hợp lần này chưa nên gọi ví dụ như Phí Minh Long và một số trường hợp khác. Họ đang bị tâm lý nặng nề, vì thế, dù ở vị trí nào, thì dư luận người ta cũng không ủng hộ lắm. Nên để cho Phí Minh Long có thời gian bình tâm lại. 

Trong đợt tập trung lần này, CLB SLNA không đóng góp cầu thủ nào cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Mặc dù tôi khá tiếc cho trường hợp của tiền vệ Trần Phi Sơn. Tôi thấy danh sách ĐTQG lần này cũng mở rộng rất nhiều và Âu Hoàn, Trọng Hoàng cũng đều có mặt. Cá nhân tôi tôn trọng ý kiến và đề cao tinh thần trách nhiệm của HLV Mai Đức Chung.”

Thông thường với bất kỳ HLV nào, danh sách cầu thủ ĐTQG Việt Nam đều sẽ được tuyển chọn theo quy trình từ thấp lên cao. Tức là HLV trưởng là người sàng lọc, tuyển chọn, sau đó hội ý với bộ phận chuyên môn trước khi trình lên Uỷ viên thường thực, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam – VFF. Và cuối cùng, VFF sẽ có trách nhiệm trình lên Tổng cục TDTT đóng dấu và ra quyết định. Tuy nhiên đã có những vấn đề trong việc HLV tạm quyền Mai Đức Chung và VFF lựa chọn danh sách đội tuyển và đã gây ra những ý kiến trái chiều.

Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, vào trưa nay, đại diện VFF đã điện thoại cho tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh để thông báo về việc bổ sung cầu thủ này lên ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia. Vào sáng mai 30/8, cầu thủ FLC Thanh Hoá sẽ có mặt tại Hà Nội.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới