Danh sách U22 Việt Nam: Bộ đôi cầu thủ SLNA lỡ hẹn đầy nuối tiếc

(Baonghean.vn) - Trong bản danh sách 30 cầu thủ của U22 Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố, không có tên 2 gương mặt đang thuộc biên chế SLNA là Đặng Văn Lắm và Thái Bá Sang, vì những lý do khác nhau.
1. Sự vắng mặt của tiền vệ Đặng Văn Lắm trong đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam là hoàn toàn dễ hiểu. Bởi đã gần 1 năm nay, cầu thủ sinh năm 1999 không thể xỏ giày ra sân thi đấu, vì chấn thương dai dẳng. "Cực chẳng đã", HLV Park Hang-seo đành phải tạm thời gạch tên cầu thủ người Đô Lương khỏi kế hoạch của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022.
 Đặng Văn Lắm từng được đại diện cho U22 Việt Nam trả lời phỏng vấn trước truyền thông. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Đặng Văn Lắm từng được đại diện cho U22 Việt Nam trả lời phỏng vấn trước truyền thông. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Đừng quên là trong những lần tập trung trước đây của U22 Việt Nam, Đặng Văn Lắm luôn được thầy Park đánh giá rất cao. Thậm chí, tiền vệ đang thuộc biên chế SLNA còn được Ban huấn luyện U22 Việt Nam giao cho đảm nhiệm vai trò đội phó. Qua đó có thể thấy được phần nào tài năng và vị thế của Đặng Văn Lắm tại U22 Việt Nam, trước khi bị chấn thương. 

Như vậy, Đặng Văn Lắm chắc chắn sẽ không có mặt trong 3 trận đấu của U22 Việt Nam tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022, được tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa vào cuối tháng 10 tới. Đây là điều hết sức đáng tiếc với cá nhân Đặng Văn Lắm cũng như U22 Việt Nam. Đánh giá một cách khách quan, cầu thủ cùng quê với Nguyễn Công Phượng (Mỹ Sơn, Đô Lương) là một tiền vệ trung tâm đầy tài năng.
2. Không giống như trường hợp của Đặng Văn Lắm, nguyên nhân bị loại của Thái Bá Sang là do phong độ không đáp ứng được yêu cầu của thầy Park. Tại giai đoạn 1 V.League 2021, cầu thủ người Quỳnh Lưu có 408 phút được ra sân thi đấu. Tuy nhiên, những gì mà Thái Bá Sang làm được là khá thất vọng, điển hình như tấm thẻ đỏ phải nhận trong chuyến làm khách của SLNA trước HAGL ở vòng 2.
Thái Bá Sang là gương mặt quen thuộc trong những lần hội quân trước đây của U22 Việt Nam. Ảnh tư liệu Bá Tuấn
Thái Bá Sang là gương mặt quen thuộc trong những lần hội quân trước đây của U22 Việt Nam. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Hậu quả của những màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo SLNA, Thái Bá Sang đã bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" ở đợt tập trung lần này. Đừng quên là trong 2 lần hội quân gần nhất (tháng 12/2021 và tháng 5/2022), trung vệ sinh năm 1999 cũng đều không có mặt. Dường như thầy Park đã hết kiên nhẫn với Thái Bá Sang, trong khi bóng đá Việt Nam đang không thiếu những trung vệ trẻ đầy tài năng.

Ngoài gương mặt quen thuộc là Bùi Hoàng Việt Anh, trong tay HLV Park Hang-seo còn có Đặng Văn Tới, Nguyễn Thanh Bình hay Đoàn Anh Việt. Chưa kể, trong những thời điểm cần thiết, 2 cầu thủ đa năng là Đoàn Văn Hậu (hậu vệ cánh trái) và Trần Văn Công (tiền vệ trung tâm) cũng có thể đảm nhiệm được vị trí trung vệ. Rõ ràng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có khá nhiều sự lựa chọn cho vị trí trung vệ, trong sơ đồ quen thuộc 3 - 4 - 3.
Dẫu sao thì cánh cửa của U22 Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Thái Bá Sang và Đặng Văn Lắm. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua được vòng loại, cơ hội để bộ đôi cầu thủ của SLNA tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra trên đất Uzbekistan vào năm sau, là vô cùng lớn. Trái ngược với trường hợp của Đặng Văn Lắm và Thái Bá Sang, 2 đồng đội của họ ở SLNA là Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt lại được thầy Park triệu tập./.

Tin mới