Đánh vợ trọng thương, thanh niên người Mông nhận bản án 6 năm tù

(Baonghean.vn) - Sáng 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối tượng Lầu Bá Chơ (SN 1989), dân tộc Mông về tội Giết người.

Khoảng 12 giờ ngày 29/4/2017, Lầu Bá Chơ (tên gọi khác là Lầu Giống Dìa), trú ở bản Nậm Khiên 1, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, đi từ nhà đến khu vực rẫy ngô của gia đình để gọi vợ là chị Vừ Y Nênh về nhà anh trai phụ giúp việc “làm vía” cho gia đình.

Khi đến rẫy ngô, Chơ thấy chị Nênh đang dùng cuốc làm cỏ, Chơ nói “Bựa ni làm vía cho anh trai, răng không về giúp?”. Chị Nênh trả lời “Răng gia đình anh trai làm vía mà anh không gọi điện trước cho vợ con”.

Đối tượng Lầu Bá Chơ, Ảnh; Phương Thảo.
Đối tượng Lầu Bá Chơ. Ảnh: Phương Thảo.

Hai bên cự cãi, sau đó vì bức xúc Chơ liền lấy cuốc trong tay chị Nênh ném xuống đất và đấm vào vùng bụng của chị Nênh. Bị đánh đau chị Nênh vùng bỏ chạy thì Chơ dùng tay nắm phần cổ áo ngực của chị Nênh giữ lại. Van xin chồng không được, chị Nênh dùng chân đạp vào vùng vai của Chơ rồi vùng dậy bỏ chạy. Chơ liền dùng cuốc đánh 3 nhát, trúng vào vùng đầu, tay và mặt chị Nênh.

Chị Nênh bị ngất nằm úp xuống đất, toàn bộ vùng đầu và mặt bị chảy máu nhiều. Đánh vợ trọng thương, Chơ không đưa vợ đi cấp cứu mà lẳng lặng về nhà.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi bị Chơ đánh bất tỉnh, chị Nênh tỉnh dậy và cố gắng về nhà. Trên đường về, mọi người bắt gặp, chị Chơ được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y, Sở Y tế Nghệ An kết luận tổn hại sức khỏe của chị Vừ Y Nênh do thương tích gây nên là 14%.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Chơ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chơ 6 năm tù giam về tội “Giết người”.

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới