Đạo chích đóng vai thợ sửa bếp gas để lừa người già

Ba thanh niên gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tại Hà Nội với thủ đoạn vờ là nhân viên bảo trì bếp gas đến chăm sóc khách hàng.

Ngày 1/11, VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội truy tố Vũ Văn Minh (27 tuổi, ở Thái Nguyên), Đỗ Văn Minh (29 tuổi) và Ôn Văn Sáng (32 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ tháng 7/2014 đến tháng 3/2016, ba bị can đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tiền, vàng với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng tại Hà Nội.

Thủ đoạn phổ biến của nhóm là đóng vai thợ sửa chữa bếp gas. Ngày 6/11/2015, Minh cùng đồng phạm đến một căn nhà ở khu vực phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) khi biết vào buổi sáng chỉ có ông lão và người giúp việc ở nhà.

Với vai nhân viên bảo dưỡng, bảo trì bếp gas, Sáng đã tháo tung bếp ra và bảo người giúp việc mang ra sân sau rửa. Đỗ Văn Minh hướng dẫn chủ nhà viết giấy biên nhận bảo hiểm bếp.

Trong lúc này, Vũ Văn Minh lẻn lên tầng hai, cậy tủ lấy trộm được 160 triệu đồng. Thấy ám hiệu của tên này, hai kẻ còn lại vội vàng "kết thúc công việc", rời nhà nạn nhân.

Sáng và Đỗ Văn Minh hiểu ý, nhanh chóng rời nhà nạn nhân.

Theo cơ quan công tố, Vũ Văn Minh từng có thời gian làm nhân viên tại các cửa hàng kinh doanh gas.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới