Đạo chích hoành hành các bệnh viện

(Baonghean) - Thời gian qua, Báo Nghệ An nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng mất cắp khi đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nhà, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm các tài sản có giá trị, khiến nhiều người lo lắng, bất an. 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Đạo chích ngang nhiên hoành hành

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Bệnh viện tuyến tỉnh có quy mô lớn nhất trên địa bàn, tập trung đông bệnh nhân đến khám và chữa bệnh, là nơi các đối tượng trộm cắp thường xuyên đột nhập để trộm tài sản. Gần đây nhất, ngày 1/3/2017, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Vinh đang điều trị tại khoa Thần kinh đã bị trộm lấy đi chiếc ipad trị giá 3 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 5/2/2017, người nhà bệnh nhân Trần Thị Hòa đang điều trị tại khoa Hồi sức chống độc cũng bị trộm 1 chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 4 triệu đồng tiền mặt. Liều lĩnh hơn, vào ngày 16/12/2016, đối tượng Lê Sỹ Hưng  (SN 1972, trú tại khối 12, thị trấn Hưng Nguyên) đã đột nhập vào phòng điều trị tại khoa Đông y, lấy cắp chiếc điện thoại của 1 chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ trông coi phạm nhân chữa bệnh tại đây. 

Áp phích cảnh báo trộm cắp được dán nhiều nơi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo
Áp phích cảnh báo trộm cắp được dán nhiều nơi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo

Theo thống kê của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tính từ đầu năm 2016 đến nay, tại bệnh viện đã xảy ra 73 vụ mất cắp tài sản được bệnh nhân và người nhà trình báo. Trong đó, nhiều vụ mất cắp lấy đi các tài sản có giá trị như điện thoại, máy tính, tiền mặt,…

Không chỉ ở bệnh viện tuyến tỉnh, đạo chích còn hoành hành ở các bệnh viện tuyến dưới, thậm chí còn trộm cắp tài sản riêng của bệnh viện. Tháng 2/2016, đối tượng Lê Quang Vịnh (SN 1991) đột nhập vào phòng tiểu phẫu của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc lấy trộm thuốc ở đây để đưa ra bên ngoài bán. Điều đáng nói là đối tượng này đã từng có 1 tiền án trộm cắp xe máy ngay tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam. Án phạt này vẫn chưa làm y hối cải và tiếp tục xem bệnh viện là nơi “hành nghề” trộm cắp. 

Qua các vụ trộm cắp tại bệnh viện có thể thấy, thủ đoạn chung của kẻ gian là dạo quanh các khu vực và đợi lúc bệnh nhân, người nhà ngủ hoặc sơ hở sẽ ra tay lấy trộm tài sản. Các đối tượng này thường tìm hiểu và nắm rõ hệ thống camera của bệnh viện, chúng bịt khẩu trang, đội mũ, không để lộ mặt, đồng thời tìm cách tránh đối diện với camera an ninh.

Trong nhiều trường hợp, chúng còn giả vờ là bệnh nhân rồi lân la hỏi chuyện, sau đó móc túi, trộm đồ. Còn tại các khu vực tập trung đông người như phòng chờ khám hay địa điểm mua thuốc, chúng thường cố tình chen lấn, xô đẩy rồi rạch túi trộm đồ nạn nhân. Thậm chí, có nhiều đối tượng sau khi lấy sạch tiền trong ví còn liên lạc với nạn nhân để trả lại giấy tờ và đòi tiền chuộc. 

Lực lượng bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhắc nhở bệnh nhân, người nhà đề phòng trộm cắp. Ảnh: Phương Thảo
Lực lượng bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhắc nhở bệnh nhân, người nhà đề phòng trộm cắp. Ảnh: Phương Thảo

Nâng cao cảnh giác 

Nắm bắt được tình hình trên, nhiều bệnh viện trên địa bàn như Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An,… đã tăng cường siết chặt an ninh, nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cắp diễn ra. Giải pháp mà hầu hết các bệnh viện này triển khai là lắp đặt thêm các hệ thống camera an ninh, hoàn thiện cơ sở vật chất, kiểm soát gắt gao các bệnh nhân chữa trị và người nhà đến thăm gặp, tránh tình trạng đạo chích trà trộn.

Như tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hiện có gần 180 đầu thu camera được lắp đặt, 51 bảo vệ và vệ sỹ thay phiên nhau túc trực 24/24h. Khi phát hiện có các đối tượng khả nghi thì ngay lập tức kiểm tra để ngăn chặn. Ngoài ra, các biển báo đề phòng trộm cắp được dán ở nhiều nơi trong bệnh viện, hệ thống loa phát thanh liên tục nhắc nhở bệnh nhân và người nhà nâng cao cảnh giác. Đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo bệnh viện và lực lượng bảo vệ để mọi người tiện liên hệ khi cần thiết. 

Tuy nhiên, theo ông Dương Ngọc Uyển - Tổ trưởng tổ bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thì do lưu lượng người tại bệnh viện đông nên mặc dù hệ thống camera và lực lượng bảo vệ được tăng cường nhưng việc kiểm soát kẻ gian trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp vẫn gặp nhiều khó khăn. 

Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Trần Trung Kiên - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Vinh cho biết, lực lượng công an cũng đã triển khai nhiều giải pháp, phối hợp cùng bệnh viện để phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Một trong những giải pháp được đẩy mạnh trong thời gian qua là kịp thời phát hiện các đối tượng nghiện và nghi nghiện xuất hiện quanh khu vực bệnh viện, bởi đây là các đối tượng có nguy cơ cao nhất thực hiện hành vi trộm cắp để lấy tiền phục vụ nhu cầu hút chích ma túy của bản thân. Đồng thời khuyến cáo: Một số trường hợp, chính bệnh nhân còn lấy trộm đồ của nhau nên luôn phải nâng cao cảnh giác. Tài sản bị mất phần nhiều là điện thoại di động, tiền bạc, tư trang cá nhân để sơ hở trong phòng bệnh hoặc những nơi thiếu người quản lý, trông coi; điều này đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó, đòi hỏi mỗi người khi đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe cần đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo ngay cho cơ quan chức năng những biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới