Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ là 'màn dàn dựng' của chính phủ Erdogan?

Nhà thuyết giảng đạo Fethullah Gulen, giáo sĩ bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tham gia vào âm mưu đảo chính, cho rằng chính biến vừa qua có thể được chính phủ tổ chức với mục tiêu để chống lại ông.

Ảnh minh họa. AP.
Ảnh minh họa. AP.

Trong cuộc phỏng vấn với nhóm nhỏ các nhà báo hôm 16/7, ông Gulen đã phủ nhận tất cả những buộc tội đến bản thân.

"Tôi không nghĩ rằng thế giới tin tưởng vào những lời cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Có khả năng sự việc vừa xảy ra đã được dàn dựng thành một cuộc đảo chính, để có thể được sử dụng cho những cáo buộc tiếp theo đối với những người ủng hộ học thuyết Gulen", báo Guardian trích dẫn lời nhà giảng đạo.

Khi các nhà báo Guardian hỏi rằng liệu ông muốn trở về tổ quốc hay không, giả sử nếu cuộc đảo chính thành công, Gulen trả lời khẳng định.

"Tôi rất nhớ quê hương của tôi. Nhưng có một yếu tố quan trọng - Tự do. Tôi ở đây  tránh xa  những vấn đề chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sống với tự do của tôi",  ông Gulen giải thích.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới