Đào rừng 'khủng' ở Nghệ An được chào giá 50 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cây đào rừng "khủng" đang được chào bán với giá 50 triệu đồng khiến nhiều người trầm trồ.
Những ngày này, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, đào Tết ùn ùn đổ về, thu hút đông đảo người dân và thương lái tham quan. Trong đó nổi bật nhất là cây đào rừng cổ thụ đang được chào bán với giá 50 triệu đồng, cao nhất tại khu vực này. Ảnh: Quang An
Những ngày này, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, đào Tết ùn ùn đổ về, thu hút đông đảo người dân và thương lái tham quan. Trong đó nổi bật nhất là cây đào rừng cổ thụ đang được chào bán với giá 50 triệu đồng, cao nhất tại khu vực này. Ảnh: Quang An
Được biết, cây đào rừng này được mang từ nước bạn Lào về, có tuổi đời hàng chục năm. Cây có kích thước lớn, chiều dài lên đến 6 mét, chiều rộng và chiều cao khoảng 3 mét. Ảnh: Xuân Hoàng
Được biết, cây đào rừng này được mang từ nước bạn Lào về, có tuổi đời hàng chục năm. Cây có kích thước lớn, chiều dài lên đến 6 mét, chiều rộng và chiều cao khoảng 3 mét. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên thân cây, vô số cành lá đâm ra tua tủa. Chủ cây đào cho biết, để vận chuyển từ Lào về Kỳ Sơn phải mất 4 ngày và phải cần đến 8 người khiêng để đào vẫn nguyên vẹn, không bị gãy đổ. Ảnh: Quang An
Trên thân cây, vô số cành lá đâm ra tua tủa. Chủ cây đào cho biết, để vận chuyển từ Lào về Kỳ Sơn phải mất 4 ngày và phải cần đến 8 người khiêng để đào vẫn nguyên vẹn, không bị gãy đổ. Ảnh: Quang An
Là đào rừng lâu năm nên thân cây sần sùi, phủ đầy rêu phong. Ảnh: Xuân Hoàng
Là đào rừng lâu năm nên thân cây sần sùi, phủ đầy rêu phong. Ảnh: Xuân Hoàng
Cây đào bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Mặc dù được rất nhiều người đến chiêm ngưỡng nhưng với mức giá lên đến 50 triệu đồng thì không có nhiều thương lái và người dân mặn nà với cây đào này. Ảnh: Quang AnCây đào bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Mặc dù được rất nhiều người đến chiêm ngưỡng nhưng với mức giá lên đến 50 triệu đồng thì không có nhiều thương lái và người dân mặn nà với cây đào này. Ảnh: Quang An
Đào rừng khủng ở thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn. Clip: Quang An

Tin mới