Đập thủy lợi ở Thanh Chương làm 10 năm chưa bàn giao đã bị hư hỏng

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng, tại xã Thanh Khê (Thanh Chương) bắt đầu được triển khai từ năm 2011, đến nay dù vẫn chưa bàn giao nhưng công trình này đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng...
Dự án sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 4126/QĐ.UBND-NN ngày 16/9/2010. Đây là công trình cấp V, được giao cho UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, và Công ty CP Xây dựng và Tư vấn giám sát Duy Hưng, có địa chỉ tại TP.Vinh thi công. Tháng 6/2011 công trình này đã được khởi công. Ảnh: Tiến Đông
Dự án sữa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 4126/QĐ.UBND-NN ngày 16/9/2010. Đây là công trình cấp V, được giao cho UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, và Công ty CP Xây dựng và Tư vấn giám sát Duy Hưng, có địa chỉ tại TP.Vinh thi công. Tháng 6/2011 công trình này đã được khởi công. Ảnh: Tiến Đông 
Ban đầu dự án này có tổng mức đầu tư 6,954 tỷ đồng, sau đó đến ngày 9/6/2016 đã được điều chỉnh xuống còn hơn 6,440 tỷ đồng, đồng thời hạ cao trình nước dâng bình thường từ 27,10m xuống còn 24,30m. Dự án này được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn tưới tiêu cho khoảng 50 ha đất nông nghiệp của xã Thanh Khê. Ảnh: Tiến Đông
Ban đầu dự án này có tổng mức đầu tư 6,954 tỷ đồng, sau đó đến ngày 9/6/2016 đã được điều chỉnh xuống còn hơn 6,440 tỷ đồng, đồng thời hạ cao trình nước dâng bình thường từ 27,10m xuống còn 24,30m. Dự án này được thực hiện nhằm đảm bảo nguồn tưới tiêu cho khoảng 50 ha đất nông nghiệp của xã Thanh Khê. Ảnh: Tiến Đông 
Đến nay đã 10 năm kể từ triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng, thế nhưng, công trình này vẫn chưa thể bàn giao. Đặc biệt, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thân đập bị rò rỉ nước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa dứt điểm. Ảnh: Tiến Đông
         Đến nay đã 10 năm kể từ triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hống Vàng, thế nhưng, công trình này vẫn chưa thể bàn giao. Đặc biệt, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thân đập bị rò rỉ nước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa dứt điểm. Ảnh: Tiến Đông 
Thân đập đã bị rò rỉ nhiều điểm. Ảnh: Tiến Đông
Thân đập đã bị rò rỉ nhiều điểm, đến sát thân đập còn nghe rõ tiếng nước chảy mạnh và dấu phèn chua in đậm trên mái đập. Ảnh: Tiến Đông
Nước chảy ào ào ra từ thân đập. Ảnh: Tiến Đông
Ông Trần Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Khê cho biết, công trình này do huyện làm chủ đầu tư, xã chỉ là đơn vị thụ hưởng. Cho đến nay cũng chưa bàn giao cho địa phương quản lý vận hành. Trong ảnh, nước chảy ào ào ra từ thân đập. Ảnh: Tiến Đông
Theo lãnh đạo địa phương, việc rò rỉ nước đã xẩy ra từ lâu thế nhưng nhà thầu vẫn không lên khắc phục, sửa chữa. Ảnh: Tiến Đông
Theo lãnh đạo địa phương, việc rò rỉ nước đã xảy ra từ lâu và lớn hơn mức cho phép. Ảnh: Tiến Đông
Đoạn dưới cửa xả tràn của đập đã bị xói lở. Vào mùa mưa lũ năm 2020 và năm 2021 nước tràn từ thân đập đã làm xói lở đất đá xuống một diện tích ruộng phía dưới đập, buộc chính quyền địa phương phải tự khắc phục. Ảnh: Tiến Đông
Đoạn dưới cửa xả tràn của đập đã bị xói lở. Vào mùa mưa lũ năm 2020 nước tràn từ thân đập đã làm xói lở đất đá xuống một diện tích ruộng phía dưới đập, buộc chính quyền địa phương phải tự khắc phục. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Chương thì đến thời điểm hiện tại, công trình đập Hống Vàng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục; đã được cấp hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó đơn vị xây lắp thanh toán hơn 3,9 tỷ đồng và 370 triệu đồng chi phí khác. Nhưng vì bị rò rỉ quá mức cho phép nên công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Tiến Đông
Ông Hùng cũng cho biết, hiện nay nhiều diện tích lúa phía dưới đập đã bị đất đá bồi lấp không còn sản xuất được. Ảnh: Tiến Đông
Hiện nay, nhiều diện tích lúa phía dưới đập đã bị đất đá bồi lấp không còn sản xuất được. Trước sự việc công trình chưa bàn giao nhưng đã bị hư hỏng kéo dài, chính quyền và người dân địa phương đang lo ngại về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc tích nước, thậm chí nguy cơ bị vỡ đập khi vào mùa mưa lũ đến. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới