Đập Vệ Vừng - niềm tự hào của quê lúa Yên Thành cạn khô chưa từng thấy

(Baonghean.vn) - Vệ Vừng là con đập lớn nhất trên địa bàn huyện lúa Yên Thành, với 18 triệu m3 nước, hiện đang trơ đáy vì nắng nóng kéo dài.
Đập Vệ Vừng. Ảnh: Sách Nguyễn.
Đập Vệ Vừng là hồ đập lớn nhất huyện lúa Yên Thành, với diện tích mặt nước 720 ha, trữ lượng 18 triệu m3 nước. Đây là niềm tự hào của quê lúa Yên Thành, là điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: Sách Nguyễn.
Tuy vậy, nắng nóng kéo dài suốt 2 tháng liền, khiến phần lớn diện tích đập nước lớn nhất Yên Thành bị trơ đáy. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuy vậy, nắng nóng kéo dài suốt 2 tháng liền, khiến phần lớn diện tích đập nước lớn nhất Yên Thành bị trơ đáy. Ảnh: Xuân Hoàng
Những con thuyền phục vụ khách du lịch tham quan đập Vệ Vừng giờ đây nằm lăn lóc trên bãi đất bạc phếch dưới đáy hồ. Ảnh: X.H
Những con thuyền phục vụ khách du lịch tham quan đập Vệ Vừng giờ đây nằm lăn lóc trên bãi đất bạc phếch dưới đáy hồ. Ảnh: X.H
Có những nơi cỏ mọc xanh dưới đáy hồ, làm nơi chăn thả trâu cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những nơi cỏ mọc xanh dưới đáy hồ, làm nơi chăn thả trâu cho người dân. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn lòng hồ đã nứt nẻ, xác cá chết khô phơi đầy. Ảnh: Xuân Hoàng
Phần lớn lòng hồ đã nứt nẻ, xác cá chết khô phơi đầy. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Người dân xã Đồng Thành sinh sống xung quanh đập Vệ Vừng cho biết, từ năm 1990 lại nay mới chứng kiến cảnh con đập khô nước như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân xã Đồng Thành sinh sống xung quanh đập Vệ Vừng cho biết, từ năm 1990 lại nay mới chứng kiến cảnh con đập khô nước như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết, đập Vệ Vừng hiện chỉ còn khoảng 2 triệu m3 nước/tổng trữ lượng 18 triệu m3 nước của con đập. Nếu trời tiếp tục nắng nóng kéo dài 1 tuần nữa là con đập sẽ trơ đáy hoàn toàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết, đập Vệ Vừng hiện chỉ còn khoảng 2 triệu m3 nước/tổng trữ lượng 18 triệu m3 nước của con đập. Nếu trời tiếp tục nắng nóng kéo dài 1 tuần nữa là con đập sẽ trơ đáy hoàn toàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Không riêng gì đập Vệ Vừng mà đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 600 hồ chứa, chiếm hơn một nửa số hồ, đập trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nước, trong đó có nhiều hồ chứa dung tích lớn. Ảnh: Đập Quang Thành - Yên Thành chỉ còn vũng nước trâu đằm. Ảnh: Phú Hương
Không riêng gì đập Vệ Vừng mà đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 600 hồ chứa, chiếm hơn một nửa số hồ, đập trên địa bàn tỉnh cạn kiệt nước, trong đó có nhiều hồ chứa dung tích lớn. Ảnh: Đập Quang Thành - Yên Thành chỉ còn vũng nước trâu đằm. Ảnh: Phú Hương
   
Đập Năm Khe xã Bài Sơn - Đô Lương cũng khô nước. Ảnh: Ngọc Phương
Đập Năm Khe xã Bài Sơn - Đô Lương cũng khô nước. Ảnh: Ngọc Phương 
Đập Đá Bàn, xã Bài Sơn, Đô Lương cũng cạn kiệt. Ảnh: Ngọc Phương
Đập Đá Bàn, xã Bài Sơn, Đô Lương cũng cạn kiệt. Ảnh: Ngọc Phương
Ông Nguyễn Kim Thủy - Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có 602 hồ, đập đã bị cạn nước, trong đó hồ lớn do doanh nghiệp quản lý là 20 hồ, hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý 582 hồ, nhiều hồ đã hết nước từ cách đây hơn 1 tháng. Ảnh: Phú Hương
Ông Nguyễn Kim Thủy - Trưởng phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có 602 hồ, đập đã bị cạn nước, trong đó hồ lớn do doanh nghiệp quản lý là 20 hồ, hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý 582 hồ, nhiều hồ đã hết nước từ cách đây hơn 1 tháng. Ảnh: Phú Hương

Tin mới