Đạt 23 giải Nhất, đoàn Diễn Châu đứng đầu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 24/3, tại TP. Vinh diễn ra lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVIII năm 2018.

Tham dự lễ bế mạc có đại diện Sở GD&ĐT, Sở VH&TT cùng các sở, ban, ngành, vận động viên tham gia hội khỏe.

Ảnh: Chu Thanh
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Chu Thanh

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm nay diễn ra từ ngày 17 - 24/3 với 9 môn thi đấu, bao gồm: điền kinh, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, vovinam. Hội khỏe thu hút 1.326 vận động viên đến từ 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Ảnh: Thành Cường
Hội khỏe Phù Đổng diễn ra sôi nổi với 9 môn thi đấu. Ảnh: Thành Cường
Trải qua hơn 4 ngày tranh tài sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII thực sự trở thành ngày hội thể thao của thanh thiếu niên, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu TDTT trong học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
Ảnh: Chu Thanh
BTC tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dẫn đầu hội khỏe. Ảnh: Chu Thanh
Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng, đoàn vận động viên huyện Diễn Châu xếp thứ Nhất toàn đoàn với 23 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba. Xếp vị trí thứ 2, thứ 3 lần lượt là đoàn Tương Dương và đoàn Thanh Chương.
Với tinh thần nhanh hơn, cao hơn, vì một nền thể thao học đường trong sáng, khách quan, đoàn kết, học hỏi, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Qua đây, BTC đề nghị các phòng Giáo dục và đào tạo, các trường THPT tiếp tục có kế hoạch luyện tập cho các học sinh đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVIII để tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Tin mới