Đạt giải tại 'Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học' có được cộng điểm vào Trường THCS Đặng Thai Mai?

(Baonghean.vn) - Ngày hội “Giao lưu học sinh tiểu học” năm học 2016 - 2017 được xem là sân chơi trí tuệ cho học sinh tiểu học thành phố. Tuy nhiên, với rất nhiều phụ huynh TP Vinh, đây là một “cuộc đua” gay cấn.

Học sinh chuẩn bị bước vào nội dung
Học sinh chuẩn bị bước vào nội dung "Sân chơi thử thách cùng con số". Ảnh: Song Hoàng

Ngày hội "Giao lưu học sinh tiểu học" năm nay quy tụ 220 gương mặt xuất sắc của học sinh lớp 5, đến từ 30 trường trên địa bàn TP Vinh.

Trước thềm cuộc thi, nhiều phụ huynh chia sẻ với nhau thông tin rằng, kết quả của cuộc thi có thể sẽ là cơ sở để các học sinh được cộng thêm điểm khi đăng ký vào Trường THCS Đặng Thai Mai - được xem là trường năng khiếu của thành phố trong năm học tới. 

Có mặt tại cuộc thi trong sáng ngày 29/3, rất nhiều phụ huynh học sinh đến theo dõi. Sau 50 phút của phần thi “Thử thách con số” và “Tiếng Việt dấu yêu”, nhiều phụ huynh không giấu được sự lo lắng, bồn chồn.

Phụ huynh của em Khánh A, lớp 5G, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, nguyên là giáo viên cấp III còn bỏ hẳn một buổi dạy để đến xem con làm bài. Sau khi biết tin con làm được khoảng 80% bài thi, chị khá hài lòng và hi vọng "cánh cửa" vào Trường THCS Đặng Thai Mai của con sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, phản hồi thông tin cho rằng kết quả của ngày hội "Giao lưu học sinh tiểu học" được cộng điểm xét tuyển đầu vào của Trường THCS Đặng Thai Mai, ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng Giáo dục Thành phố Vinh khẳng định: Hiện phòng chưa xây dựng phương án vào trường Đặng Thai Mai trong năm học tới. Vì vậy, thông tin trên là chưa chính xác.

Phụ huynh và học sinh kiểm tra lại kết quả của học sinh. Ảnh: Song Hoàng
Phụ huynh và học sinh kiểm tra lại kết quả các phần thi. Ảnh: Song Hoàng

Được biết, đây là năm thứ hai ngày hội “Giao lưu học sinh tiểu học” được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Tham gia chương trình giao lưu các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị. 

Trong đó, ở phần thi cá nhân, học sinh sẽ tham gia “Sân chơi Olympic các môn học” dưới hình thức thi "Rung chuông vàng", tham gia “Thử thách con số” và “Tiếng Việt dấu yêu”. Ở phần thi đồng đội, các em sẽ tham gia các trò chơi vận động, bình chọn tranh và cùng tham gia trò chơi trí tuệ giữa các đội tuyển của các trường học.

Về mục đích, đây được xem là sân chơi trí tuệ của học sinh tiểu học. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho học sinh giao lưu  học hỏi trên nhiều lĩnh vực Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý - Mỹ thuật - Ngoại ngữ, Tin học, rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, giao tiếp, mạnh dạn, tự tin trước tập thể. Đồng thời cũng là dịp để góp phần thúc đẩy hoạt động dạy học trong các nhà trường.

Theo nhiều giáo viên và phụ huynh, đề bài của các môn thi năm nay khá khó. Trong đó, môn Toán có những phần học sinh mới làm quen nên số em làm đúng 20/20 câu rất ít. Về phía các nhà trường, trước khi đem học sinh tham dự “Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học” cũng đã phải tổ chức, kiểm tra để lựa chọn đội tuyển. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao 7 giải Nhất, 13 giải Nhì, 20 giải Ba và 34 giải Khuyến khích cho các đội tham gia.

Song Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới