Dấu ấn áo xanh tình nguyện với môi trường biển Cửa Lò

(Baonghean) - Trong các tháng cao điểm của mùa du lịch biển đã có gần 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác thải dọc theo chiều dài gần 10 km bờ biển của thị xã Cửa Lò và giải phóng 13 bãi rác tập kết sai quy định, trả lại không gian, cảnh quan thoáng mát, sạch, đẹp tự nhiên cho bãi biển nơi đây.

Cát mịn, nước trong xanh, nhưng vùng bãi biển Nghi Hương thường có một số gạch, đá, chất thải vật liệu xây dựng bị vùi lấp dọc bờ biển, nên du khách thường ái ngại khi tắm biển. Nguyên nhân của tình trạng này gạch, là do dòng nước cuốn trôi đá, chất thải vật liệu xây dựng của một số đơn vị thi công các dự án xây dựng chưa có ý thức trong việc thu dọn vật liệu xây dựng sau khi hoàn thành các công trình dọc bờ biển… Hiểu rất rõ điều này, Đoàn phường Nghi Hương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân, các đơn vị xây dựng nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xử lý, thu gom chất thải vật liệu xây dựng. Đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển.

Tuổi trẻ Cửa Lò tham gia làm sạch môi trường biển.
Tuổi trẻ Cửa Lò tham gia làm sạch môi trường biển.

Anh Hoàng Hợp - Ủy viên BTV Thị đoàn, Bí thư Đoàn phường Nghi Hương cho hay: “Trong mùa du lịch biển 2016, Đoàn phường Nghi Hương đã tổ chức 7 đợt ra quân thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển và mỗi đợt như vậy thu hút từ 30 - 40 đoàn viên, thanh niên tham gia. Để nhân rộng cách làm này, Đoàn phường phối hợp với đoàn viên, thanh niên các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn như: Công an, Hội Phụ nữ, CLB Honda TP. Vinh… cùng tham gia làm sạch biển. Cùng với đó Đoàn phường tích cực tham gia vào đội thanh niên xung kích vì văn minh du lịch, nên có nhiều việc làm rất thiết thực, ý nghĩa cho môi trường biển”.

Luôn xung kích, đi đầu trong phong trào tình nguyện làm sạch môi trường biển Cửa Lò là tổ chức Đoàn thanh niên. Thời gian qua, Thị đoàn Cửa Lò tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa góp phần vào việc bảo vệ môi trường biển. Hoạt động này thường được tập trung vào mùa cao điểm của du lịch biển Cửa Lò (từ tháng 4 - 8) như tổ chức chương trình hưởng ứng "Ngày trái đất" thu hút hơn 300 tình nguyện viên tham gia với nhiều nội dung: trình diễn thời trang bảo vệ môi trường, ký cam kết không xả rác bừa bãi, trò chơi bãi biển, thu gom rác thải bãi biển... Hay như Thị đoàn thực hiện rất hiệu quả “Tháng hành động vì môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” với triển lãm bản đồ và ảnh tư liệu minh chứng “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Ngày Đại dương thế giới”... Một trong những hoạt động tình nguyện của Thị đoàn Cửa Lò để lại dấu ấn tốt đẹp với du khách và người dân là tham gia Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Thị đoàn phối với Hội Cựu chiến binh ra quân hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu hút gần 1.500 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia thu gom, xử lý hàng chục m3 gạch, đá, rác thải từ bãi biển Lan Châu đến Cửa Hội. Từ thành công này, tuổi trẻ Cửa Lò tiếp tục đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Chương trình "Hãy làm sạch biển" và trong những ngày cuối tháng 9 này, đã vận động gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 37 cơ sở đoàn đảm nhận làm sạch 1,5km bãi biển trung tâm khu vực phường Thu Thủy và Nghi Thu, kết quả đã thu gom được 10m3 đá, rác, vỏ sò…

Để phong trào tình nguyện làm sạch môi trường biển của tuổi trẻ Cửa Lò phát triển mạnh, thị xã Cửa Lò đã thành lập Đội Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường và tuyên truyền văn hóa du lịch Cửa Lò (Đội TNXK vì văn hóa du lịch Cửa Lò) gồm 40 tình nguyện viên ở 7 đoàn phường. Các tình nguyện viên được trang bị quần, áo, gang tay bảo hộ, băng rôn, 20 thùng rác, 4 xe đẩy… và thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường biển, tuyên truyền chủ trương "5 không" và các chủ trương mới của UBND thị xã về du lịch, tuyên truyền văn hoá ứng xử trong du lịch… vào thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần.

Đoàn viên, thanh niên cùng thu gom rác làm sạch bãi biển.
Đoàn viên, thanh niên cùng thu gom rác làm sạch bãi biển.

Cùng với những hoạt động đó, các tình nguyện viên phối hợp tích cực với đội An ninh du lịch và Ban văn hóa các phường giúp 2 gia đình nhanh chóng tìm được trẻ em bị lạc tại khu du lịch biển và tham gia phân loại rác thải, thu nhặt ống lon để gây quỹ tiết kiệm… Từ những việc làm này, Đội TNXK vì văn hóa du lịch Cửa Lò góp phần tích cực trong việc thay đổi ý thức, hành vi của người dân và du khách trong công tác bảo vệ môi trường, văn hóa du lịch. Với những hoạt động ý nghĩa đó, ngày càng có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia vào đội (hiện nay có gần 100 tình nguyện viên). 

Chị Vũ Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thị đoàn Cửa Lò cho biết: “Thời gian qua, tuổi trẻ Cửa Lò có rất nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong đó nổi bật là hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường. Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổ chức hơn 35 buổi lao động, nhặt đá, rác, vệ sinh bãi biển, trong đó có 6 cuộc ra quân làm sạch môi trường biển do Thị đoàn tổ chức và 19 buổi lao động do đoàn phường tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân viên của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể tham gia làm sạch môi trường biển. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào này và xem đây là một trong những hoạt động thiết thực đó của tuổi trẻ góp phần đem lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho bãi biển Cửa Lò”.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới