Dấu ấn công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/12, tại thành phố Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ trực thuộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ trực thuộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khẳng định vai trò của phụ nữ

Năm 2022 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Kết quả, 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 đều đạt và vượt, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành ghi nhận.

Trong năm, các cấp hội đã kết nối, vận động hơn 8,7 tỷ đồng, với hơn 3.000 phần quà, 168 mái ấm tình thương để trao tặng cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022”.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời kết nối, huy động gần 4 tỷ đồng hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn vùng biên giới theo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; kết nối các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 1.115 trẻ mồ côi, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Thông qua cuộc vận động “Gia đình 5 không - 3 sạch", "Gia đình 5 có - 3 sạch” các cấp hội đã tuyên truyền, hỗ trợ cho 2.516 hộ đạt 8 tiêu chí đề ra. Ngoài ra, còn đảm nhận 847 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm, các cấp hội đã hỗ trợ hiện thực hóa 798 ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp của phụ nữ; hỗ trợ 274 ý tưởng kết nối tiếp cận nguồn vốn, với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã và xây dựng 41 tổ hợp tác; hỗ trợ 14.133 hội viên phụ nữ học nghề.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được các cấp hội triển khai đồng bộ, với 12 chính sách được giám sát, 179 kiến nghị được đề xuất; tham gia góp ý, phản biện 535 văn bản, với 139 ý kiến góp ý; tổ chức 123 cuộc đối thoại.

Năm 2022, các cấp hội tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 1.268 công trình, phần việc được thực hiện, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh

Với chủ đề công tác năm là "Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa đã nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới.

Trong đó, nhấn mạnh về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.

Việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có tri thức, đạo đức, sức khỏe, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc” cần gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo các cấp hội thí điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể Ban Tuyên giáo, chính sách và Luật pháp (Hội LHPN tỉnh) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ trong năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể Ban Tuyên giáo, chính sách và Luật pháp (Hội LHPN tỉnh) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ trong năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các cấp hội cần đồng lòng thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chỉ đạo thực hiện các Đề án của Chính phủ và các Đề án theo phê duyệt của UBND tỉnh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Chương trình: “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội cần nâng cao chất lượng sát với yêu cầu thực tiễn đề ra, từ đó, đề xuất những chính sách phù hợp đối với tổ chức hội. Tăng cường các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội với hội viên, phụ nữ. Đồng thời, triển khai thực hiện khâu đột phá đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cấp hội, giai đoạn 2023-2026.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc và thực hiện hiệu quả các chuyên đề trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc và thực hiện hiệu quả các chuyên đề trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI và Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin mới