Đầu năm làng nghề, doanh nghiệp thiếu lao động

(Baonghean) - Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, các làng nghề và nhiều doanh nghiệp thiếu lao động. Đặc biệt đối với các ngành nghề cần nhiều nhân công như may mặc, chế biến thủy sản, mây tre đan…

Công
Công nhân làm việc tại công trình trụ sở UBND thị xã Hoàng Mai.

Nhiều công trình xây dựng Nhà nước trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đang trong cảnh phải chờ công nhân xây dựng. Ông Phạm Văn Đào - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Đào ở Thị trấn Giát - Quỳnh Lưu chia sẻ: Chúng tôi cần trên 250 lao động. Ngày  mồng 8 tết triển khai công việc thống kê chỉ mới đạt được trên 150 lao động.

Tại làng nghề đóng tàu Nam Thịnh xã Diễn Ngọc, Diễn Châu cũng thiếu hụt lao động nghề đóng tàu thuyền. Ông Chẩm Văn Hùng chủ cơ sở đóng tàu thuyền ở làng nghề Nam Thịnh cho hay: Ra tết cơ sở nhận đóng mới 5 tàu công suất từ 250 - 400 CV, theo hợp đồng là 3 tháng phải bàn giao. Để hoàn thành được cần phải có trên 25 thợ đóng tàu. Lâu nay vẫn ổn định trên 20 thợ đóng tàu, tuy nhiên ra tết giảm chỉ còn khoảng 12 thợ, lý do là một số thợ đóng tàu thuyền “xả hơi” nghỉ ngơi đến hết tháng giêng mới đi làm, một số chuyển đến các cơ cở mới đóng tàu ở Nghi Thiết, Nghi Lộc, thậm chí vào Quảng Ninh.

Đóng tàu thuyền tại xã Diễn Bích, Diễn Châu
Đóng tàu thuyền tại xã Diễn Bích, Diễn Châu.

Hiện tại làng nghề đóng tàu thuyền Nam Thịnh, Diễn Ngọc Diễn Châu có 9 cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, trong đó xã Diễn Ngọc có 9 cơ sở, có khoảng gần 200 lao động đóng tàu thuyền, tuy nhiên thời điểm ra tết thợ đóng tàu thuyền giảm còn trên 150 người.

Sau tết Nguyên đán tình trạng thiếu hụt lao động xảy ra nhiều nhất ở các doanh nghiệp trong KCN Nam Cấm, KCN Bắc Vinh … Đại diện Công ty Matrix Vinh, (KCN Nam Cấm) chuyên sản xuất đồ chơi gấu bông cho biết: Công ty có trên 3.000 lao động, thời điểm sau tết thiếu hụt khoảng từ 150 lao động. Nguyên nhân do một phần công nhân có thói quen đi làm muộn sau tết, một số chuyển đi làm ở các tỉnh xa.

 Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam thuộc Tập đoàn BSE Hàn Quốc chuyên sản xuất loa điện thoại di động ở Khu C - KCN Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, có trên 6000 lao động, tuy nhiên thời điểm sau tết bị thiếu hụt trên 300 lao động.

rr
Tại Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam thiếu trên 300 lao động đầu năm.

Khu công nghiệp Nam Cấm có khoảng gần 16.000 lao động. Dự kiến tháng sau Tết, mức thiếu hụt lao động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của Khu kinh tế thiếu hụt khoảng hơn 3% lao động (năm 2015 thiếu 10% lao động).

Trước tình trạng trên, các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm, thu hút tuyển dụng lao động bằng nhiều hình thức. BQL Khu kinh tế Đông Nam cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng cách phát các văn bản, quảng cáo tuyển dụng lao động về tại các địa phương, phối hợp với các huyện để bố trí địa điểm tuyển dụng lao động. Thông qua các Trung tâm đào tạo việc làm, trung tâm dạy nghề để tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp. Thực tế có một số doanh nghiệp đã có các cơ chế chính sách tốt để giữ chân người lao động như Công ty nhựa Tiền Phong đã đầu tư xây dựng khu phòng trọ cho công nhân.

Lời giải cho việc thiếu hụt lao động laf các doanh nghiệp cần chăm lo đời sống công nhân và có những bước đi phù hợp để thực sự đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới