Đấu súng ở Kashmir, 8 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng

Ngày 26/8, 8 cảnh sát đã thiệt mạng tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát sau khi bị các tay súng tấn công.

Theo cảnh sát Ấn Độ, các tay súng không rõ danh tính đã dùng súng và lựu đạn tấn công một trạm kiểm soát ở Pulwama, cách thành phố Srinagar được mệnh danh là thủ phủ mùa hè vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 28km.

Binh sỹ Ấn Độ vào vị trí chiến đấu. (Ảnh: AFP)
Binh sỹ Ấn Độ vào vị trí chiến đấu. Ảnh: AFP

Trong trận giao tranh này, 2 tay súng chiến binh cũng thiệt mạng. Ngoài ra, hai tòa nhà của cảnh sát Ấn Độ cũng bị cháy trong cuộc giao tranh.

Trong một tuyên bố trên báo địa phương, nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammad đã nhận trách nhiệm vụ tấn công./.

Tin mới