Đầu tư 1,5 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng xã An Hoà (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định đầu tư 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho các công trình hạ tầng trên địa bàn xã An Hoà (Quỳnh Lưu).

Cụ thể: nhà văn hoá thôn Tân An: 150 triệu đồng, tràn Hói Trùn 1 tỷ đồng, và sửa chữa nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã An Hoà 350 triệu đồng.

Đất An Hoà nhiễm mặn nên nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt gặp khó khăn. Trong ảnh: đồng muối của xã An Hoà. Ảnh Việt Phương
Đất An Hoà nhiễm mặn nên nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt gặp khó khăn. Trong ảnh: Đồng muối xã An Hoà. Ảnh Việt Phương
Thiếu nước sạch, nhiều người dân phải mua nước sử dụng với giá từ 50-70.000 đồng/m3. Ảnh: Việt Phương
Thiếu nước sạch, nhiều người dân phải mua nước sử dụng với giá từ 50-70.000 đồng/m3. Ảnh: Việt Phương

An Hoà có 14 xóm, trong đó 2 xóm trực tiếp làm nghề khai thác hải sản, số còn lại làm dịch vụ, nông nghiệp, diêm nghiệp. Đặc thù vùng đất ven biển bị nhiễm mặn khiến nguồn nước sạch sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, hiện nay người dân phải mua nước với giá cao. Trên địa bàn đã có hệ thống nước đấu nối từ nhà máy nước thị trấn Giát nhưng lâu nay không sử dụng do thiếu nguồn nước, đường ống hư hỏng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân An Hoà đề nghị được đầu tư nâng cấp hệ thống đường ống đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho bà con.

Nhà văn hoá thôn Tân An xuống cấp nghiêm trọng đã được dỡ bỏ để chuẩn bị xây mới. Ảnh Việt Phương
Nhà văn hoá thôn Tân An xuống cấp nghiêm trọng đã được dỡ bỏ để chuẩn bị xây mới. Ảnh Việt Phương

Ngoài ra, Cống Hói Trùn dài 1,8km chưa được kiên cố hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến diện tích gieo trồng. Riêng nhà văn hoá thôn Tân An tiền thân là hội trường HTX xây dựng năm 1986 đến nay đã hư hỏng nặng, cần xây mới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Việt Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới