Đầu tư 2 tỷ đồng xây nhà ăn, hội trường cho ngôi trường vùng khó

(Baonghean.vn) - Sáng 15/6, tại xã Môn Sơn (Con Cuông), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp cùng địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ăn, hội trường và các hạng mục phụ trợ khu nội trú Trường THCS Môn Sơn.

Ngoài các em học sinh dân tộc Thái, Kinh thì tại Trường THCS xã Môn Sơn còn có trên 70 em học sinh Đan Lai theo học ở 4 khối lớp. Do giao thông đi lại khó khăn, nhà cách xa trường trên 20 km nên hầu hết các em học sinh Đan Lai theo học ở đây đều phải ở lại trong khu nội trú của trường. Tuy nhiên, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các em gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện Quỹ bảo trợ Nghệ An, lãnh đạo địa phương khởi công xây dựng công trình nhà ăn khu nội trú Trường THCS Môn Sơn. Ảnh Minh Hạnh
Đại diện Quỹ Bảo trợ Nghệ An, lãnh đạo địa phương khởi công xây dựng công trình nhà ăn khu nội trú Trường THCS Môn Sơn. Ảnh: Minh Hạnh
Từ nguồn kinh phí 2 tỷ đồng do Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã khảo sát, hỗ trợ xây dựng các hạng mục tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn bao gồm: Nhà ăn đạt tiêu chuẩn,  hội trường, khu vui chơi... Qua đó, sẽ tạo điều kiện tốt hơn giúp các em yên tâm học tập, hạn chế được tình trạng các em học sinh bỏ học giữa chừng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Tin mới