Đầu tư đào vàng chui, vợ sếp công an lĩnh 30 tháng tù

(Baonghean.vn) - Thương đầu tư hơn 700 triệu đồng cho Vui tổ chức khai thác vàng “lậu” khiến 4 người tử vong. Thương đi tù, chồng của Thương bị cách chức và điều chuyển công tác.

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc sử dụng vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Văn Hoài Thương (26 tuổi, trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam) đầu tư hơn 700 triệu đồng cho Nguyễn Kim Vui (28 tuổi, trú cùng địa bàn) tổ chức khai thác vàng “lậu” tại khu vực Cho Val, cách thị trấn Thạnh Mỹ khoảng 2km.

Vui gọi 6 người dân tộc Khơ Mú và Mông ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vào làm việc cho mình với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trong đó, có 3 anh em ruột gồm: Cụt Văn Sơn (34 tuổi), Cụt Phòng Phèng (33 tuổi) và Cụt Văn Ngọ (29 tuổi). Còn có Cụt Văn Hoanh (29 tuổi), Cụt Văn Bình (18 tuổi) và Và Bá Nhìa (25 tuổi).

các bị cáo tại phiên tòa.
các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 12/4, tất cả những người làm công và Vui đục lỗ nhét 6 quả mìn xuống hầm sâu 9m nổ đá. Khi mìn nổ khiến Sơn rơi xuống hầm, sau đó Vui, Pheng, Ngọc, Bình dùng dây xuống hầm ứng cứu. Còn Hoanh và Nhìa định xuống nhưng thấy khó thở nên đi gọi người ứng cứu. Hậu quả, anh Vui cùng ba anh em ruột của Sơn tử vong do ngạt khí, còn Bình được cứu sống.

Tại hiện trường cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 1 gói kíp nổ điện, 9 quả mìn tự chế và hai gói thuốc nổ chưa sử dụng.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Văn Thị Hoài Thương 24 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc sử dụng vật liệu nổ”.

Các bị cáo Cụt Văn Hoanh (SN 1987, ngụ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Và Bá Nhìa (SN 1984, ngụ xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) cùng bị 9 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, cùng bị truy tố về tội danh trên, Cụt Văn Bình (SN 1998, em ruột Hoanh) bị xử phạt 7 tháng 3 ngày tù (bằng thời gian bị tam giam).

Ngoài mức án trên, tòa còn tuyên buộc bị cáo Thương bồi thường cho gia đình 3 người chết số tiền 245 triệu đồng theo như thỏa thuận giữa đại diện người bị hại và bị cáo Thương.

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới