Đầu Xuân, lên bản Thái miền Tây Nghệ An vui hội

(Baonghean.vn) - Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), bà con bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) tổ chức lễ hội cầu yên, cầu phúc, cầu mùa. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái vùng hạ nguồn sông Con.
Bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) là nơi cư trú của đồng bào Thái. Hàng năm, vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, các dòng họ ở bản Bộng soạn sửa mâm cỗ để rước đến ngôi miếu đầu bản cúng tế các vị thần linh. Ảnh: Công Kiên

Bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn) là nơi cư trú của đồng bào Thái. Hàng năm, vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, các dòng họ ở bản Bộng soạn sửa mâm cỗ để rước đến ngôi miếu đầu bản cúng tế các vị thần linh. Ảnh: Công Kiên

Miếu bản Bộng là nơi thờ các thần sông, thần núi và các vị thần linh che chở cuộc sống dân lành. Tại buổi lễ, vị chủ tế cầu xin các vị thần phù hộ năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui... Ảnh: Công Kiên

Miếu bản Bộng là nơi thờ các thần sông, thần núi và các vị thần linh che chở cuộc sống dân lành. Tại buổi lễ, vị chủ tế cầu xin các vị thần phù hộ năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui... Ảnh: Công Kiên

Lễ tế kết thúc, tiếng cồng chiêng vang lên, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ bắt đầu. Ảnh: Công Kiên

Lễ tế kết thúc, tiếng cồng chiêng vang lên, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ bắt đầu. Ảnh: Công Kiên

Tiếng khắc luống vang lên rộn rã... Ảnh: Công Kiên

Tiếng khắc luống vang lên rộn rã... Ảnh: Công Kiên

Điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc Thái của phụ nữ bản Bộng. Ảnh: Công Kiên

Điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc Thái của phụ nữ bản Bộng. Ảnh: Công Kiên

Vui hội ném còn. Ảnh: Công Kiên

Vui hội ném còn. Ảnh: Công Kiên

Náo nức hội thi kéo co. Ảnh: Công Kiên

Náo nức hội thi kéo co. Ảnh: Công Kiên

Tin mới