David Beckham dành lời 'có cánh' cho bà xã nhân dịp kỷ niệm ngày cưới

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới, David đã dành cho “bà xã” những lời ngọt ngào cùng loạt ảnh “thương hiệu” của họ trong suốt những năm tháng bên nhau. Cặp đôi đã có với nhau 4 đứa con và “tổ ấm” của họ luôn khiến người khác phải ghen tị, ngưỡng mộ.

David Beckham đã lần lượt xem lại những bức ảnh đôi của hai vợ chồng khi họ cùng diện đồ đôi trong một số dịp đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. David và Victoria không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp, cách gìn giữ hôn nhân mà còn bởi phong cách thời trang đặc biệt của họ suốt 20 năm qua.

David Beckham đăng tải một bức ảnh cũ của hai vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới.
David Beckham đăng tải một bức ảnh cũ của hai vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới.

Ngôi sao bóng đá đã gọi người bạn đời của mình là “một người vợ, một người mẹ tuyệt vời và một nữ doanh nhân mạnh mẽ”. David và Victoria kết hôn vào năm 1997 sau khi trúng tiếng sét ái tình từ thành viên của nhóm Spice Girl trong một lần tình cờ gặp gỡ tại trận bóng đá của câu lạc bộ Manchester United. Anh ngỏ lời cầu hôn cô một năm trước khi đám cưới của họ diễn ra tại Ai Len vào năm 1999.

Cùng với người phụ nữ của mình, David đã gây dựng một trong những gia đình đáng ngưỡng mộ nhất thế giới với sự ra đời lần lượt của các con Brooklyn, 18 tuổi; Romeo, 14 tuổi; Cruz, 12 tuổi và Harper, 4 tuổi. Cuộc sống của họ chưa bao giờ được yên bởi sự quan tâm quá mức của truyền thông. Nhưng với tình yêu, sự hi sinh và trân trọng lẫn nhau, David và Victoria đã ở bên nhau 20 năm qua và trở thành một trong những cặp đôi “vàng” của làng giải trí thế giới.

Cặp đôi vàng của làng giải trí thế giới làm đám cưới vào năm 1999, một năm sau khi David ngỏ lời cầu hôn Victoria và cậu con trai Brooklyn của họ chào đời.
Cặp đôi vàng của làng giải trí thế giới làm đám cưới vào năm 1999, một năm sau khi David ngỏ lời cầu hôn Victoria và cậu con trai Brooklyn của họ chào đời.
David cho rằng, bộ đồ da đôi này là một rong những bộ cánh thảm họa của vợ chồng anh.
David cho rằng, bộ đồ da đôi này là một rong những bộ cánh thảm họa của vợ chồng anh.

David và Victoria đã dùng mạng xã hội để bày tỏ tình cảm với nhau và chia sẻ với fan về ngày kỷ niệm 18 năm ngày cưới của họ. Những món quà đặc biệt mà bốn thiên thần nhỏ dành cho cha mẹ trong ngày đặc biệt này cũng được David và Victoria ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

David từng thú nhận, anh cảm thấy hối hận và có lỗi với các con khi dồn hết việc nhà, trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cho vợ trong những năm tháng anh phải thi đấu xa nhà. Chính vì vậy, khi tuyên bố chia tay sự nghiệp bóng đá, ông bố nổi tiếng đã tìm cách bù đắp cho vợ và các con. Anh quán xuyến việc đưa đón các con đi học, chăm sóc cô con gái út một cách chỉn chu để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp thời trang mà cô đam mê nhưng chưa dám dấn thân trong những năm tháng chồng đi thi đấu biền biệt và cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc các con.

18 năm bên nhau, David Beckham yêu và trân trọng bà xã hơn.
18 năm bên nhau, David Beckham yêu và trân trọng bà xã hơn.

Trong gần 20 năm bên nhau, David không ít lần dính scandal ngoại tình. Song, với sự xử lý thông minh, khôn khéo của Victoria và sự hối hận thực sự của David, họ lại tiếp tục gây dựng “tổ ấm” của mình thêm vững vàng và hạnh phúc. David đã nhiều lần thú nhận, chính những đứa con là sợi dây khiến anh và Victoria thêm gắn bó và yêu thương nhau.

Trong một bài phỏng vấn gần đây với tờ Women's Wear Daily, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đã nói: “Thú thật, ngay từ đầu tôi không biết mình nên làm tóc và chọn lựa trang phục thế nào. Mọi thứ đều khó khăn. Đã có lúc trang phục của tôi trông thật khủng khiếp, từ đầu tới chân”.

Cũng có chung suy nghĩ giống như vợ, David cũng tin rằng, không phải lúc nào vợ chồng anh cũng có sự lựa chọn hoàn hảo về thời trang. Ngôi sao bóng đá đã giải nghệ từng nói với tờ H&M rằng: “Tôi và Victoria từng mặc một bộ đồ da giống nhau. Của nhãn hiệu Versace. Nhưng đó là bộ đồ khiến chúng tôi xem lại và phải thốt lên “Không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà mặc bộ đồ đó”. Rồi chúng tôi bật cười cùng nhau. Tôi nhớ rằng, bộ đồ đó sẽ rất đẹp nhưng nếu mặc thành đồ đôi thì thật kinh khủng. Tôi cũng đã xem lại một số bộ đồ khác và không thể tin nổi mình đã từng mặc chúng. Tôi không hối tiếc vì tôi hiểu, có thể vào thời điểm đó, bộ trang phục không hề tệ”.

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới