Đẩy mạnh công tác phối hợp để thúc đẩy du lịch Cửa Lò phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 9/3, Thị ủy Cửa Lò tổ chức làm việc với các đơn vị: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về đại biểu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An; Ngô Đức Kiên – Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh cùng các đồng chí đại diện các phòng ban của các sở, ngành, đơn vị.

Về phía thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã và đại diện các phòng, ban của thị xã.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Du lịch Cửa Lò phục hồi và “bùng nổ”

Theo báo cáo của thị xã, năm 2022, sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, du lịch cả nước và du lịch Nghệ An nói chung, du lịch Cửa Lò đã từng bước phục hồi. Tổng lượng khách du lịch đạt 3.052.000 lượt (tăng 197% kế hoạch); doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 3.218 tỷ đồng (đạt 211% kế hoạch).

Thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, quảng bá về mảnh đất, con người, hình ảnh của thị xã trên các kênh của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các ấn phẩm Báo Nghệ An. Trong đó, tập trung tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, lịch sử… đặc biệt là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Thông qua tuyên truyền, tạo môi trường thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Cửa Lò đối với cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2022; phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, văn hóa thể thao, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, quảng bá Cửa Lò là điểm đến du lịch an toàn kết hợp phòng chống dịch với phát triển kinh tế.

Màn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Màn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Phối hợp tổ chức các hội nghị kích cầu du lịch trong và ngoài tỉnh, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An nói chung, du lịch Cửa Lò nói riêng tại các tỉnh thành phố; tổ chức ký kết hợp tác, hỗ trợ quảng bá du lịch Cửa Lò; tổ chức tốt khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022.

Trong năm 2022, Báo Nghệ An đã chủ động xây dựng kịch bản tuyên truyền, khai thác các thông tin, chuyên đề để thực hiện các nội dung tuyên truyền trên báo in và báo điện tử. Ban Biên tập và các phòng chuyên môn cử phóng viên phụ trách địa bàn theo dõi, tham mưu, cập nhật đa dạng, thường xuyên, kịp thời những thông tin trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng... của thị xã Cửa Lò trên các ấn phẩm của báo Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Trong đó, điểm nhấn về công tác tuyên truyền là Báo Nghệ An đã đồng hành với thị xã Cửa Lò trong tuyên truyền giải tỏa thành công khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao từ chủ trương đến hành động. Riêng vấn đề này Báo đã có hàng chục tin bài trên các ấn phẩm với đủ các loại hình emagazin, long fom, clip, chùm ảnh...

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An đã cử nhóm phóng viên phòng Văn xã phối hợp với Ban truyền hình bám các hoạt động Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022 để cập nhật thường xuyên thông tin. Mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày trên báo điện tử có từ 3 - 4 tin, bài, chùm ảnh về du lịch Cửa Lò. Từ đó, góp phần quan trọng để lan tỏa hình ảnh du lịch Cửa Lò đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tăng cường truyền thông, quảng bá

Để du lịch Cửa Lò tiếp tục phát triển trong năm 2023, với mục tiêu đón 3,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.550 tỷ đồng, Thị xã đã xây dựng nội dung phối hợp thực hiện với các sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên

Năm 2023 thị xã tiếp tục tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, thương mại như khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò; các giải thi đấu thể thao; Lễ hội Carnival đường phố; Festival Khinh khí cầu và tổ chức các hoạt động liên kết du lịch Cửa Lò với các điểm di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và các làng nghề…

Nội dung phối hợp với Báo Nghệ An được thống nhất là tập trung tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Xây dựng các chuyên trang địa phương Thị xã Cửa Lò theo định kỳ; tăng cường đưa tin việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao đổi những vấn đề thắc mắc mà các ban, ngành, các cơ quan báo chí quan tâm. Ảnh Công Kiên
Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao đổi những vấn đề thắc mắc mà các ban, ngành, các cơ quan báo chí quan tâm. Ảnh Công Kiên

Đặc biệt, xây dựng các chuyên đề về thu hút đầu tư, du lịch biển, các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển giáo dục, y tế, công tác xóa đói giảm nghèo. Đăng tải các bài viết về công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng, tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã; về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành thống nhất với nội dung báo cáo và đề xuất của thị xã Cửa Lò. Đồng thời, đưa ra ý kiến đề nghị thị xã quan tâm hơn đến việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; quan tâm công tác giải tỏa mặt bằng, xây dựng công trình và chỉnh trang đô thị; bố trí, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ sau khi giải tỏa loạt ki-ốt dọc bãi biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch.

Hoa cúc biển là biểu trưng của du lịch Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Hoa cúc biển là biểu trưng của du lịch Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Cửa Lò đã tiếp thu các ý kiến trao đổi. Năm 2023, Cửa Lò sẽ quan tâm việc chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch. Đồng thời, Cửa Lò cũng đề xuất sở, ngành, đơn vị của tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền các hoạt động du lịch trong năm 2023./.

Tin mới