Đẩy mạnh nhận diện, nâng tầm thương hiệu Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An sẽ tiếp tục áp dụng Bộ quy tắc về nhận diện thương hiệu báo trên 3 nội dung: nhận diện từ đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An; qua các sản phẩm, ấn phẩm và qua hiệu ứng lan tỏa.
Sáng 16/7, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy; Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy; Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

Hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể, cán bộ phóng viên, nhân viên, Báo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc 9/9 nội dung, kế hoạch đề ra, nổi bật như: Hoàn thành sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm; nâng cao đời sống cho cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên.

Đặc biệt, sau 2 tháng thử nghiệm và chính thức đưa vào thực hiện Bộ Quy tắc xuất bản mới, số lượng truy cập trên baonghean.vn không ngừng tăng lên.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thành Cường.

Việc vận hành tòa soạn hội tụ ngày càng hiệu quả. Thông tin về các sự kiện chính trị, thời sự, lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đậm nét, tạo được nhiều điểm nhấn.

Công tác tuyên truyền pháp luật, giải quyết đơn thư bạn đọc ngày càng thể hiện trách nhiệm cao đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

Nhiều tác phẩm đạt các giải cao tại các giải báo chí Trung ương và của tỉnh, trong đó có 1 tác phẩm đạt giải C Giải báo chí quốc gia 2018 và nhiều giải báo chí do bộ, ngành tổ chức; 1 giải Nhì, 3 giải Ba Giải báo chí tỉnh Nghệ An năm 2018…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Thành Cường.

Đảng bộ Báo Nghệ An có 5 chi bộ với 51 đảng viên. Đến 30/6, Báo Nghệ An có 74 cán bộ, phóng viên, nhân viên, 12 cộng tác viên đặc biệt công tác tại tòa soạn và có tổ chức đánh giá xếp loại thi đua định kỳ.

Nâng tầm thương hiệu Báo Nghệ An

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận những bước trưởng thành nổi bật của Báo Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể đơn vị đã đoàn kết, cộng sự, đột phá, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. 

Trong đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đánh giá cao phương pháp sử dụng cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, nhất là sử dụng, bố trí việc làm đúng với năng lực công tác, làm tốt công tác thu hút nguồn nhân lực, sử dụng tốt đội ngũ cộng tác viên.

Báo Nghệ An đã đi tắt đón đầu trong việc ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác xuất bản, điều hành; thực hiện tốt phong trào thi đua; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, phóng viên, nhân viên. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, chế độ sinh hoạt nề nếp. 

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Báo Nghệ An đã luôn quan tâm đến hoạt động tri ân, thăm hỏi các thế hệ cán bộ, phóng viên của báo; qua đó giáo dục truyền thống cho thế hệ những người làm báo hôm nay; tổ chức hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. 

Đồng tình với những giải pháp trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Chu Bá Long đề nghị Báo Nghệ An rà soát lại các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2015 -2020 để có những giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu; đồng thời đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của tỉnh mà có sự đóng góp của Báo. 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng mong muốn Báo Nghệ An mở thêm một số chuyên mục mới trong công tác xây dựng Đảng; có chuyên trang về triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá đảng viên.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của tập thể và lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong quá trình phát triển của Báo. 

Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá, qua một thời gian thực hiện Bộ Quy tắc xuất bản mới, đa số cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã có cách làm, tư duy chuyên nghiệp hơn, với tâm thế rất tự tin. 

Với giải pháp trên đã nâng cao khả năng, kỹ năng, tư duy, đặc biệt là năng lực làm việc nhóm; vì thế chất lượng, giá trị tác phẩm và hiệu suất làm việc được nâng lên; qua đó nâng tầm báo, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thành Cường
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thành Cường
Lan tỏa tinh thần trên, tháng 9/2019, Báo Nghệ An sẽ tiếp tục áp dụng Bộ quy tắc về nhận diện thương hiệu báo trên 3 nội dung: nhận diện từ đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An; qua các sản phẩm, ấn phẩm; qua hiệu ứng lan tỏa (lượt xem trên báo điện tử, phát hành các ấn phẩm áo in và các hoạt động xã hội). 
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thành Cường
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc 6 tháng đầu năm. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại hội nghị, Báo Nghệ An đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện Bộ Quy tắc xuất bản và tác giả có tác phẩm đạt hiệu ứng tốt. 

Tin mới