Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 9/4, Hội Khuyến học và Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở Nghệ An, giai đoạn 2018 – 2021.

Hội Khuyến học và Hội Người Cao tuổi là hai tổ chức xã hội cùng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII về hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục học đường, chăm lo điều kiện mở rộng cơ hội học tập thường xuyên cho người cao tuổi.

Hiện, toàn tỉnh đã có 68% hội viên Hội Khuyến học là người cao tuổi, 1.250 người cao tuổi tham gia công tác quản lý, giảng dạy hướng dẫn ở các trung tâm học tập cộng đồng. Từ phong trào phối hợp của hai hội, đã xây dựng được 327.000 gia đình học tập, 4.860 dòng họ học tập, 480 trung tâm học tập cộng đồng. Nhờ đó, đã huy động được 60 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học các cấp/năm.

 Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mỹ Hà.
Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mỹ Hà.

Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động, trong giai đoạn 2018 – 2023, Hội Người Cao tuổi và Hội Khuyến học sẽ tiếp tục ký kết chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở Nghệ An. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước để triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trong hệ thống giáo dục thường xuyên; gương mẫu trong việc xây dựng gia đình, dòng họ học tập; xây dựng mạng lưới học tập người lớn trên mọi địa bàn dân cư trong tỉnh.

Đồng thời, tham gia tư vấn, giám sát, phản biện, thẩm định các chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới giáo dục. Tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau phát triển tổ chức hai hội sâu rộng, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, mở ra các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cấp hội và hội viên.

Tin mới