Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 quan tâm, đề nghị thực hiện quyết liệt hơn, đó là đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và tội phạm ma túy.

Sáng 15/1, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông  - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị đánh giá năm 2019 cho thấy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Quân sự, quốc phòng được giữ vững. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch được đảm bảo. Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp có hiệu quả.

Trong năm 2019, hàng nghìn vụ việc, đối tượng tội phạm về trật tự, an toàn xã hội được phát hiện và xử lý. Trong đó, phát hiện bắt giữ 1.273 vụ, 1.554 đối tượng tội phạm về ma túy, thu 71,7 kg heroin, 81,3 kg ma túy tổng hợp, 773,7 kg ma túy đá. Lượng ma túy thu giữ năm 2019 lớn gấp 6,1 lần so với năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Phát hiện, xử lý 3.589 vụ 3.812 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu 6,7 tấn pháo các loại, 44 tấn sản phẩm động vật và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 8,9 tỷ đồng. Khởi tố 14 vụ 43 bị can về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lạm dụng quyền trong thi hành công vụ. Bắt giữ 1.119 vụ 4.449 đối tượng đánh bạc, thu gần 8,7 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác năm 2019, hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác và chỉ ra nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục. Ví như việc vẫn còn tình trạng các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy; các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen, đòi nợ thuê vẫn diễn ra ngày càng manh động và liều lĩnh. Tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều. Công tác truy tố, xét xử, thi hành án dân sự ở một số vụ án, vụ việc còn kéo dài, chưa xử lý dứt điểm…
Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu giám định số ma túy thu giữ được tại vụ án triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 700 kg ma túy đá trên địa bàn Nghệ An. Ảnh tư liệu
Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu giám định số ma túy thu giữ được tại vụ án triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 700 kg ma túy đá trên địa bàn Nghệ An. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, địa phương cũng đã báo cáo tham luận, thảo luận tại hội nghị, trong đó tập trung các vấn đề như đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm liên quan tín dụng đen của Công an tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh; công tác lãnh đạo xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh tôn giáo của Huyện ủy Yên Thành… 

Dịp này, nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngành, hội nghị đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Nội chính cho 3 cá nhân. Ảnh: Hoài Thu
Dịp này, nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngành, hội nghị đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Nội chính cho 3 cá nhân. Ảnh: Hoài Thu
Triển khai công tác năm 2020, hội nghị thống nhất đẩy mạnh các mặt công tác, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Quy định 11 - QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của người dân... Đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; tăng hiệu quả cải cách tư pháp, trong đó có tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tin mới