Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(Baonghean.vn) - Ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 248-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 25/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 05-KH/TBTT, ngày 24/02/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động thực hiện cao điểm từ ngày 10/4/2021 đến hết ngày 25/5/2021, trong đó chú trọng tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48, Quốc lộ 46, Quốc lộ 7, thành phố Vinh; trước cổng trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhà văn hóa khối, xóm, bản; các điểm diễn ra bầu cử.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thông tin với đề tài người tốt, việc tốt, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử trên hệ thống phát thanh cơ sở ở xã, phường, thị trấn. Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về bầu cử trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha, VCNET…); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở gắn với tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức cuộc bầu cử để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan báo chí của tỉnh: Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về cuộc bầu cử; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về một số điểm cơ bản trong Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử; ý kiến của cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri; hướng toàn xã hội quan tâm vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng sắp tới.

Tin mới